amadea.jpg
Ảnh: Reuters

Theo Reuters, chính phủ Mỹ đồng thời kêu gọi thẩm phán cho phép bán đấu giá du thuyền trước khi tranh chấp về quyền sở hữu được giải quyết. 

Nhà chức trách ở Fiji đã thu giữ siêu du thuyền Amadea dài 106m, trị giá 300 triệu USD vào tháng 5/2022 theo lệnh của Mỹ. Du thuyền này được cho là thuộc sở hữu của ông Suleiman Kerimov, một tỷ phú bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vào năm 2014 và 2018 nhằm đáp trả các hành động của Nga ở Syria và Ukraine. 

Các nỗ lực bán đấu giá du thuyền đã vấp phải sự phản đối của ông Eduard Khudainatov, người đứng đầu công ty dầu khí nhà nước Nga Rosneft. Ông Khudainatov tuyên bố mình là người sở hữu siêu du thuyền Amadea và rằng Mỹ không thể tịch thu vì ông chưa bị trừng phạt. 

Cuối tuần trước, các công tố viên liên bang Manhattan nói với thẩm phán tòa án quận Nam New York - ông Dale Ho rằng, hóa đơn bảo trì hàng tháng cho chiếc Amadea trung bình là 600.000 USD là quá cao và đề nghị bán đấu giá. Theo các công tố viên, việc đàm phán, yêu cầu ông Khudainatov trả tiền bảo trì du thuyền đã thất bại. 

Trước đó, các công tố viên Mỹ cáo buộc ông Khudainatov chỉ là người đứng tên sở hữu thay cho ông Kerimov để che giấu vai trò của tỷ phú trên. Theo tạp chí Forbes, tỷ phú Nga Kerimov và gia đình sở hữu số tài sản trị giá khoảng 10,7 tỷ USD. Ông tích lũy tài sản thông qua công ty khai thác vàng Polyus dù hiện thời không còn là cổ đông của nó. 

Nếu chính phủ Mỹ thành công trong việc bán đấu giá du thuyền, số tiền bán được có thể chuyển cho Ukraine.