Đề nghị trên bao gồm 1.625 tên lửa thuộc nhiều loại khác nhau, bao gồm một loạt các tên lửa tầm xa hơn – một mức tăng gấp gần 20 lần so với đề nghị 5 năm đưa ra hồi 2016.

Theo trang Defense News, Hải quân Mỹ muốn mua: 189 tên lửa hành trình Naval Strike Missile (NSM); 210 tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM); 451 bộ nâng cấp cho tên lửa hành trình Tomahawk thành các tên lửa Maritime Strike Tomahawks (MST) và 775 tên lửa đánh chặn SM-6, một vũ khí đối không.

{keywords}
Mỹ chi mạnh ngân sách mua tên lửa chống hạm đuổi theo TQ

“Ngân sách này là một tín hiệu tốt cho thấy rằng Hải quân cuối cùng cũng có ý định nghiêm túc về chất lượng và số lượng của kho tên lửa chống hạm của mình”, giáo sư Eric Sayers tại một trung tâm chuyên nghiên cứu về an ninh quốc phòng cho biết. “Lời đề nghị mua LRASM, NSM và MST đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong độ nghiêm túc về ngân sách chống hạm”.

Rất nhiều trong số các tên lửa được Hải quân Mỹ đề nghị đều đã được nâng cấp tầm xa trong những năm gần đây.

Anh Thư