Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán với Manila việc xây dựng các cơ sở, kho tàng cũng như mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines đối với tàu chiến, máy bay của Mỹ.
![]() |
|
Tàu khu trục Mỹ USS Fitzgerald tới Vịnh Subic, phía bắc Manila. Ảnh: RT |
Các cuộc hội đàm về việc mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ diễn ra trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Philippines đang nóng lên.
Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Cuisia tuần này nói với báo giới rằng, Philippines có kế hoạch cung cấp cho Mỹ quyền tiếp cận rộng hơn với các căn cứ trên cơ sở tạm thời và luân phiên. Mặc dù Manila khẳng định không đưa ra các quyền tiếp cận lâu dài với Mỹ nhưng họ sẽ cho phép Mỹ qua đó mở rộng sự hiện diện ở Biển Đông.
Thoả thuận Các lực lượng Thăm viếng 1998 được ký giữa hai bên từng cho phép Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự "luân phiên" ở Philippines. Nhưng hiện tại Washington đang tìm cách mở rộng các quyền này.
“Chúng ta cần mở rộng thoả thuận 1998 hơn nữa vì có thể phải xây dựng thêm một số cơ sở”, ông Cuisia nói trong cuộc họp báo ở Manila.
Những cơ sở này như ông hàm ý sẽ được “sử dụng chung” và cho phép Mỹ cất giữ các trang thiết bị quân sự và hậu cần tại Philippines. Trong khi đó, những cơ sở này đảm bảo cho Manila chuẩn bị ứng phó với các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo, phòng chống thảm hoạ.
Các cơ sở và căn cứ quân sự mà Mỹ muốn sử dụng cho máy bay và tàu chiến đều hướng tới Biển Đông, nghĩa là sẽ cho phép Washington vận hành và hoạt động tàu chiến, máy bay ở gần khu vực tranh chấp.
Ông James Hardly, biên tập mảng châu Á - Thái Bình Dương của Tuần báo quốc phòng HIS Jane nói rằng, có lẽ đây là dấu hiệu giúp Mỹ duy trì hiện diện tàu chiến và máy bay tại Philippines trong thời gian dài hơn.
Ông Carl Baker, giám đốc chương trình Diễn đàn Thái Bình Dương của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế đánh giá các cuộc hội đàm về kế hoạch chia sẻ căn cứ là một tín hiệu khác cho thấy Mỹ có thể tạo lập sự hiện diện thường trực ở Philippines.
Tháng trước, quân đội Philippines cho hay, họ dự kiến khôi phục các căn cứ không quân và hải quân ở Vịnh Subic - vốn là nơi từng có căn cứ hải quân Mỹ. Theo các nguồn tin quân sự và ngoại giao, mọi cơ sở quân sự mà Mỹ cân nhắc cũng như đàm phán mở rộng tiếp cận đều hướng tới Trung Quốc.
Thái An (theo RT)
