Máy bay ném bom chiến lược B-1B. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters và Yonhap, động thái trên diễn ra sau khi Triều Tiên phóng một loạt tên lửa, một trong số đó rơi xuống địa điểm cách bờ biển Hàn Quốc chưa đầy 60km. 

Seoul và Washington tổ chức cuộc tập trận trên không mang tên "Cơn bão cảnh giác" từ 31/10 và kéo dài thêm một ngày so với dự định, tới 5/11 nhằm đáp trả cái mà Hàn Quốc và Mỹ gọi là những hành động khiêu khích không ngừng của Triều Tiên. 

Đây là chiếc B-1B đầu tiên được triển khai trong cuộc tập trận chung giữa hai nước kể từ năm 2017. Kể từ cuối tháng 10, Mỹ đã đặt bốn máy bay ném bom như vậy tại Guam. 

Hàn Quốc đã đề nghị Mỹ đẩy mạnh triển khai các tài sản chiến lược, gồm cả tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom tầm xa như chiếc B-1B. 

Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc có sự tham gia của 240 máy bay, gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho biết, hàng năm, Mỹ và Hàn Quốc đều tổ chức diễn tập trên không, song năm nay, cuộc tập trận được tổ chức với quy mô lớn hơn.