![]() |
|
Ảnh: AP |
Hôm 5/7, Thống đốc bang Georgia, ông Nathan Deal cho biết những thành tích đạt được của học sinh các trường công Atlanta là nhờ gian lận của 178 giáo viên và hiệu trưởng đã được nêu tên. Văn phòng của ông đã đưa ra một báo cáo từ Cục Điều tra Georgia, trong đó nêu tên 178 giáo viên và hiệu trưởng này. 82 người trong số đó đã thừa nhận. Đây được coi là vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Những cáo buộc này cho thấy một vấn đề đang tồn tại trong nền giáo dục Mỹ - một nền giáo dục đã phát triển sự độc lập ngày càng tăng trong những bài kiểm tra đã được chuẩn hóa.
Báo cáo từ Cục Điều tra cho thấy các giáo viên, hiệu trưởng và cán bộ quản lý đã có một âm mưu lớn nhằm sửa câu trả lời trong kỳ thi CRCT (bài kiểm tra năng lực dựa theo tiêu chuẩn).
“Đó là nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của chúng ta” – Thị trưởng Kasim Reed nói. “Rõ ràng là sự gian lận có hệ thống này đã xảy ra rộng khắp trong hệ thống trường học”. Chủ tịch hội đồng quản trị các trường công Atlanta, bà Brenda Muhammad thì cho rằng tin này ‘thực sự đau lòng’.
Vụ gian lận này cũng cho thấy một cái nhìn toàn diện nhất về những cáo buộc giáo viên gian lận ngày càng tăng ở Mỹ.
Hiện nay, 10 tiểu bang đang sử dụng điểm kiểm tra là tiêu chí chính trong việc đánh giá giáo viên. Những bang khác còn thưởng cho giáo viên có nhiều học sinh đạt điểm cao tới 250.000 USD, trong khi những giáo viên có nhiều học sinh đạt điểm thấp có thể mất việc. Thậm chí, với số lượng các vụ bê bối ngày càng tăng, các chuyên gia cho rằng các giáo viên và hiệu trưởng có thể trốn tránh tội lỗi một cách dễ dàng.
-
Nguyễn Thảo (Theo Christian Science Monitor)
