ten lua my.jpg
PrSM của Lockheed Martin trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: US ARMY

“PrSM đã được bắn từ bệ phóng HIMARS và bắn trúng mục tiêu chỉ định”, Lockheed Martin thông báo.

Kết quả thử nghiệm cũng cho thấy khả năng kiểm soát quỹ đạo đáng gờm của PrSM khi bám sát mục tiêu ở tốc độ siêu thanh.

PrSM là tên lửa đất đối đất tầm xa có độ chính xác cao thế hệ tiếp theo với phạm vi hoạt động từ 60-499km.

Tên lửa này được cho là vũ khí đầy hứa hẹn, có thể giúp quân đội Mỹ nâng khả năng tấn công tầm trung lên một cấp độ mới nhờ vào tính chính xác cao và các công nghệ nhắm mục tiêu hiện đại.

Ngoài ra, PrSM cũng tương thích với bệ phóng tên lửa phóng loạt (MLRS) và phương tiện bánh xích mang các bệ phóng của HIMARS hoặc ATACMS.

PrSM thực hiện vai trò tương tự như ATACMS là phá hủy các mục tiêu chiến thuật trên chiến trường như nơi tập kết quân, hệ thống phòng không, trung tâm kiểm soát và chỉ huy.

Trước đó, vào tháng 9/2022, quân đội Mỹ đã đặt mua 54 PrSM từ Lockheed Martin với giá 77,5 triệu USD. Lockheed Martin dự kiến sẽ hoàn thành các công việc theo hợp đồng vào tháng 9/2025.

Mỹ thử thành công các phần của vũ khí siêu vượt âm

Mỹ thử thành công các phần của vũ khí siêu vượt âm

Quân đội Mỹ đã thử nghiệm thành công các phần và vật liệu của vũ khí siêu vượt âm, đẩy nhanh nỗ lực của Lầu Năm Góc trong cuộc chạy đua với Nga và Trung Quốc nhằm phát triển vũ khí tốc độ cao có thể tránh được các hệ thống phòng không hiện đại.