Hãng tin Reuters dẫn lời hai nguồn tin cho biết, Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa ra quyết định trong ngày 9/7, sau thông báo hồi tháng 6 đưa thêm 5 công ty và các thực thể khác của Trung Quốc vào "danh sách đen".

{keywords}
 Quan hệ Mỹ - Trung đang đối mặt nhiều sóng gió. Ảnh: Reuters

Một trong hai nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng Bộ Thương mại Mỹ có kế hoạch bổ sung 14 công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt nhưng chưa biết đó là những công ty nào.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington chưa có phản ứng nào về diễn biến mới. Phía Nhà Trắng từ chối đưa ra thông tin, còn Bộ Thương mại Mỹ chưa trả lời yêu cầu bình luận.   

Thông thường, các công ty bị Mỹ đưa vào "danh sách đen" sẽ buộc phải xin giấy phép từ Bộ Thương mại và chịu sự giám sát gắt gao khi xin phép nhận hàng từ các nhà cung cấp Mỹ. 

Thanh Hảo

Thương chiến Mỹ - Trung vẫn tiếp tục thời Tổng thống Biden?

Thương chiến Mỹ - Trung vẫn tiếp tục thời Tổng thống Biden?

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố chính quyền của ông sẽ đánh giá lại cuộc thương chiến cùng nhiều hành động khác mà người tiền nhiệm Donald Trump thực hiện nhằm vào Trung Quốc.