Theo hãng tin RT, danh tính hai kẻ tham gia bạo loạn trên là Julian Elie Khater từ bang Pennsylvania và George Pierre Tanios cư trú tại bang Tây Virginia. Dự kiến, hai tên này sẽ trình diện tòa án liên bang trong ngày 15/2 (giờ Mỹ).

{keywords}
Người ủng hộ ông Trump tấn công toà nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: NBC

Những video ghi lại cảnh bạo loạn trong tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1 cho thấy, đối tượng Khater đã xịt hóa chất vào ba cảnh sát, một trong số đó có sĩ quan Sicknick. Nhưng các cơ quan an ninh vẫn chưa làm rõ nghi vấn về việc liệu hóa chất trên có liên quan tới cái chết của sĩ quan Sicknick hay không.

Ngoài ra một số hãng truyền thông Mỹ cho biết, sĩ quan Sicknick ngày hôm đó đã bị đám đông người biểu tình dùng bình cứu hỏa đánh vào người.

Theo hãng tin RT, kết quả khám nghiệm tử thi và độc tố trong người sĩ quan Sicknick cho tới nay vẫn chưa được công bố. Nhưng quyền cảnh sát trưởng lực lượng bảo vệ toà nhà Quốc hội Mỹ Yogananda Pittman trước đó từng tuyên bố, ông Sicknick “đã bị thương khi đụng độ với nhiều người biểu tình, và nguyên nhân cái chết của ông này là do chấn thương trong khi làm nhiệm vụ”.

Tuấn Trần

Cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc tố ông Trump kích động bạo loạn ở Đồi Capitol

Cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc tố ông Trump kích động bạo loạn ở Đồi Capitol

Cựu quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller nói, ông tin bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump sáng 6/1 đã khiến đám đông bạo lực tấn công đồi Capitol cùng ngày.

Ông Trump lại bị kiện vì vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ

Ông Trump lại bị kiện vì vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ

Một cựu quan chức phụ trách luận tội của Hạ viện Mỹ vừa khởi kiện cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh thân cận vì vụ bạo loạn chết người trên Đồi Capitol hồi đầu tháng 1.