{keywords}
Máy bay do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: SCMP

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, thỏa thuận năm ngoái giữa Mỹ và EU về trợ cấp cho Boeing và Airbus đã tạo cho hai bên nền tảng để xử lý các động thái mà Bắc Kinh sử dụng khi cạnh tranh ở thị trường máy bay thương mại toàn cầu, bà Tai cho biết trong cuộc thảo luận trực tuyến do Viện Các vấn đề quốc tế và châu Âu tổ chức.

Bà Tai nói: “Để giải quyết bất đồng, Mỹ và EU hiện có thể hướng sự chú ý của cả hai bên tới việc giải quyết các hành vi phi thị trường trong lĩnh vực này". 

Các lãnh đạo thương mại ở Mỹ, châu Âu và Nhật hồi tháng 11/2021 cho biết, họ đã nhất trí làm mới quan hệ đối tác ba bên để giải quyết những thách thức toàn cầu do "các chính sách và hoạt động phi thị trường của nước thứ ba gây ra”.

>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet  

Hoài Linh

Mỹ lập trung tâm chuyên đối phó với Trung Quốc

Mỹ lập trung tâm chuyên đối phó với Trung Quốc

Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hôm nay (7/10) thông báo thành lập một trung tâm sứ mệnh mới chỉ tập trung vào Trung Quốc và các thách thức an ninh mà nước này đặt ra.