“Ít nhất 9 người bị thương trong vụ xả súng trên. Các nạn nhân đã bị bắn khi có mặt ở khu vực giao nhau giữa phố Kensington và đại lộ Allegheny. Theo chúng tôi được biết, 2 trong số các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi sức khỏe của những trường hợp còn lại đã ổn định”, Phó ủy viên cảnh sát thành phố Philadelphia John Stanford nói với hãng tin NBC. 

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: NBC Philadelphia/ Twitter

Theo ông Stanford, vụ xả súng diễn ra lúc 22h45 tối 5/11 (giờ Philadelphia) ở bên ngoài quán bar ở ở khu phố Kensington, khi thủ phạm bước ra khỏi một chiếc xe màu đen và nã đạn vào đám đông người dân ở đó.

Hiện các cơ quan chức năng Philadelphia đang tiến hành điều tra về động cơ gây án của kẻ thực hiện vụ xả súng.

Theo số liệu được trang web Phila.gov công bố, đã có ít nhất 447 vụ bạo lực có liên quan tới súng đạn xảy ra ở thành phố Philadelphia kể từ đầu năm tới nay.

Video: ABC 10