Hôm nay 6/1, Tùy viên Quốc phòng của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Đại tá TJ Bouchillon, và Quyền Phó Tổng lãnh sự tại TP.HCM Graham Harlow đã trao tặng cho UBND tỉnh Bến Tre trường tiểu học Trịnh Viết Bàng mới được xây dựng tại xã Định Trung. 

Lễ khánh thành và bàn giao trường tiểu học Trịnh Viết Bàng

Dự án do Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Mỹ (ODC) tại Việt Nam và tỉnh Bến Tre cùng thực hiện vào tháng 1/2019. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ tài trợ  xây dựng công trình trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ Thảm họa nhân đạo và Hành động dân sự nước ngoài.

Tại buổi lễ trao tặng, Đại tá TJ Bouchillon khẳng định: “Công trình này thể hiện cam kết của chúng tôi về một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, kiên cường và độc lập, cũng như một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Điều này nhấn mạnh niềm tin chung rằng một tương lai thành công bắt đầu bằng việc chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo giải quyết thành công các thách thức mà họ phải đối diện – dù ở cấp độ địa phương, quốc gia, hay toàn cầu”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười cảm ơn sự hỗ trợ của Phái đoàn Mỹ tại Việt Nam và Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ. “Sự tài trợ quý giá này giúp nâng tầm cơ sở vật chất của ngành giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Bình Đại nói chung và xã Định Trung nói riêng, đáp ứng nhu cầu đưa trẻ đến trường của bà con nhân dân trong xã, đồng thời phù hợp với chiến lược phát triển của địa phương”, bà nói.

Trường tiểu học Trịnh Viết Bàng mới sẽ góp phần hỗ trợ tỉnh Bến Tre trong công tác giáo dục trẻ em tại xã Định Trung, đồng thời cung cấp nơi trú ẩn an toàn trong trường hợp xảy ra thiên tai.

Mỹ và Việt Nam sẽ kỉ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Toàn diện vào năm nay. 

Bảo Đức