Việt-Mỹ

Cập nhập tin tức Việt-Mỹ

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, Việt Nam là một đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc. Bà mong muốn Việt Nam phối hợp trong triển khai các chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc.

Phó Thủ tướng tiếp xúc với chính giới Mỹ, gặp trí thức người Việt tiêu biểu

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã gặp Cố vấn cao cấp về chính sách khí hậu quốc tế John Podesta, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Jared Bernstein, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai và đại diện trí thức Việt kiều tiêu biểu.

Việt Nam là đất nước rất đặc biệt, có đủ công thức để thành công

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, lãnh đạo Tập đoàn Rosen Partner tin tưởng hợp tác đầu tư với Việt Nam sẽ đem lại thành công vì Việt Nam là đất nước rất đặc biệt, có đủ công thức để thành công.

Các Giáo sư Đại học Harvard ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam

Các Giáo sư Đại học Harvard đều bày tỏ ấn tượng trước sự thành công của nền kinh tế Việt Nam, là một trong những nền kinh tế có sự chuyển đổi thành công nhất thế giới trong 2 thập kỷ qua.

Hoan nghênh Mỹ xem xét đưa Việt Nam ra khỏi danh sách nền kinh tế phi thị trường

Tiếp các nghị sĩ Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Mỹ chính thức khởi động xem xét đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường.

Kêu gọi công ty công nghệ Mỹ phân bổ nguồn lực, phát triển bán dẫn tại Việt Nam

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá mới của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt - Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ phân bổ nguồn lực hợp tác về AI và bán dẫn.

Đối tác quan trọng chiến lược: Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ là quyết định đúng đắn

Tại đối thoại đầu tiên giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Mỹ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam, việc nâng cấp quan hệ là quyết định đúng đắn.

Đề nghị Mỹ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách hạn chế xuất khẩu công nghệ cao

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN có tiếng nói mạnh mẽ với Chính phủ Mỹ để sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu công nghệ cao.

Công nhận kinh tế thị trường sẽ là minh chứng cho lòng tin Việt-Mỹ

Việc Mỹ xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam là bước đi thiết thực, có ý nghĩa quan trọng, thực hiện sớm sẽ là minh chứng cho lòng tin Việt-Mỹ.

Đại sứ Mỹ: 2024 sẽ là năm tuyệt vời cho quan hệ Việt - Mỹ

Gửi lời mời đến các nhà đầu tư Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper khẳng định, năm 2024 sẽ là "một năm tuyệt vời" khi cụ thể hóa các cam kết mà các nhà lãnh đạo Việt - Mỹ đã đạt được.

Cựu binh Việt Nam nhận lại cuốn nhật ký và bức thư của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Đúng dịp Tết Nguyên đán, Đại sứ Mỹ Marc Knapper đã mang cuốn nhật ký trao trả cho ông Vũ Đắc Tức và bức thư của Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi người cựu binh này.

30 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận Việt Nam: Từ cựu thù thành đối tác Chiến lược toàn diện

Hôm nay tròn 30 năm Mỹ công bố bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại với Việt Nam, quyết định lịch sử này đã mở đường cho sự phát triển trong quan hệ song phương Việt Nam và Mỹ.

Chuẩn bị cho các chương trình trao đổi đoàn cấp cao Việt - Mỹ trong năm 2024

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước chuẩn bị cho các chương trình trao đổi đoàn cấp cao trong năm 2024 để duy trì quan hệ và tập trung củng cố lòng tin chính trị Việt - Mỹ.

Việt Nam và Mỹ thường xuyên trao đổi về vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Các cơ quan chức năng Việt Nam và Mỹ đã và đang thường xuyên trao đổi thông tin về các tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ án khủng bố ở Đắk Lắk. Mỹ khẳng định không dung túng bất cứ tổ chức hay cá nhân nào.

Việt Nam yêu cầu Mỹ không đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt về tôn giáo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam lấy làm tiếc và yêu cầu Mỹ cần đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác và toàn diện, không đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo.

Đại sứ Marc Knapper: 2023 là năm tuyệt vời cho quan hệ Việt-Mỹ

Năm 2023 sắp khép lại và bước sang năm mới 2024, trong clip ngắn, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nói tiếng Việt điểm lại quan hệ hợp tác Việt-Mỹ.

Đối tác chiến lược toàn diện hứa hẹn tương lai cho quan hệ Việt-Mỹ

10 nội dung được nêu trong Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ hứa hẹn tương lai to lớn cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề xuất 3 định hướng hợp tác của IPEF

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề xuất IPEF cần là cơ chế hợp tác mở, bao trùm, không phân biệt đối xử và hoan nghênh sự tham gia của các bên khác.

Hình ảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đối thoại cùng 20 lãnh đạo nền kinh tế APEC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Đối thoại không chính thức và ăn trưa làm việc giữa các nhà lãnh đạo APEC với khách mời.

California là bang tiên phong trong phát triển quan hệ Việt Nam-Mỹ

Ngày 15/11 (theo giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp ông Gavin Newsom, Thống đốc bang California và Phó Thị trưởng thành phố Los Angeles Erin Bromaghim.