Vượt qua những thử thách khắc nghiệt của một xã miền núi mới thành lập, Nam Đông (TP Huế) đang từng ngày đổi thay. Đời sống người dân khởi sắc, diện mạo nông thôn khoác lên mình gam màu mới.
Bí quyết của sự chuyển mình ấy nằm ở quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy nội lực và huy động mọi nguồn lực để đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao ngay trong nhiệm kỳ tới.
Nam Đông ra đời từ việc sáp nhập ba xã Hương Xuân, Thượng Nhật và Hương Sơn cũ. Đây là vùng đất giàu truyền thống, song cũng đối diện không ít khó khăn về hạ tầng, kinh tế và sinh kế người dân. Đảng bộ xã xác định, muốn đi nhanh và bền vững, phải bắt đầu từ dân vận khéo, giải quyết kịp thời khó khăn ngay tại cơ sở, củng cố niềm tin Nhân dân, từ đó tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội.
Nhờ đó, Nam Đông đã hình thành các vùng chuyên canh hiệu quả: vùng cao su, vùng cam và cây ăn quả có múi ở Hương Xuân, vùng dứa tại Hương Sơn. Mô hình nhà lưới, nhà màng, sản xuất hữu cơ, VietGAP, OCOP ngày càng được mở rộng, nâng giá trị kinh tế trên diện tích canh tác. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, hữu cơ, đảm bảo an toàn và đầu ra ổn định.

Bên cạnh nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn cũng bứt phá.
Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 76,2 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ. Cụm công nghiệp Hương Hòa duy trì hoạt động ổn định, thu hút thêm nhà máy chế biến đá ốp lát. Dịch vụ, du lịch, thương mại bắt đầu tạo dấu ấn, mở ra hướng phát triển mới cho địa phương.
Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nam Đông đặt mục tiêu về đích xã NTM nâng cao với 3 chương trình trọng điểm: Xây dựng NTM gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; Phát triển du lịch, dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn; Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, tinh gọn; phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đạt 75 - 80 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%.
Để hiện thực hóa, Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người uy tín ở thôn, bản. Công tác tuyên truyền sẽ được triển khai sâu rộng, khơi dậy tinh thần tự giác hiến đất mở đường, tham gia các công trình cộng đồng, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa.
Nam Đông cũng chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư, khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với nông nghiệp, tận dụng lợi thế cảnh quan và văn hóa truyền thống để tạo việc làm, nâng thu nhập cho người dân.
Với hướng đi đúng đắn, sự đồng lòng của hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Nam Đông đang sẵn sàng cho một chặng đường phát triển mới – chặng đường mà mỗi người dân không chỉ hưởng thành quả, mà còn trở thành chủ thể kiến tạo diện mạo quê hương.