Nguyễn Hàn Bách (sinh năm 2007), học sinh lớp 11I2, Trường THPT Tây Hồ, nhận kết quả IELTS đạt 9.0 hôm 4/2. Trong đó, ở ba kỹ năng Nghe, Đọc, Nói, Bách đều đạt 9.0; kỹ năng Viết đạt 8.5. Với nền tảng tiếng Anh chắc chắn, Bách đạt kết quả này ngay trong lần thi đầu tiên.

Cô Hà Thị Ngọc Hà, giáo viên chủ nhiệm của Hàn Bách, vui mừng cho biết đây là học sinh đầu tiên của trường đạt được kết quả này. Lớp 11I2 nơi Bách đang học được xây dựng theo mô hình lớp định hướng chuẩn quốc tế IELTS. Học sinh sẽ được học chương trình trong lộ trình 2 năm. Việc Bách đạt kết quả này bước đầu cho thấy việc triển khai mô hình lớp học của nhà trường đem lại hiệu quả.

z5140520050701 94410b046976d8f4289228e6a5dc3fee.jpg

Đồng hành cùng Hàn Bách trong quá trình học tập, cô Hà cho biết Bách rất đam mê môn tiếng Anh và có khả năng nổi trội ở bộ môn này. Ngoài ra, trong các môn học khác, Bách cũng luôn nghiêm túc, nỗ lực và có trách nhiệm cao. Vì thế, Bách học đều toàn diện và luôn nằm trong top các học sinh giỏi của lớp.

“Là lớp phó học tập, Bách luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong quá trình học. Em cũng chủ động tìm tòi, khám phá và có tư duy sáng tạo”.

Trước khi đạt 9.0 IELTS, Bách cũng có một số thành tích liên quan đến tiếng Anh. Trong năm học trước, nam sinh từng đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp cụm Ba Đình – Tây Hồ.

Trước Bách, chỉ có số ít học sinh Việt Nam đạt được mức điểm cao nhất trong kỳ thi IELTS, trong đó hầu hết là học sinh của Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Vào tháng 6/2023, Khuất Nguyên Linh (2006, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) nhận kết quả 9.0 IELTS, trong đó, 3 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc đạt 9.0, kỹ năng Viết đạt mức 8.0.

Tháng 9/2023, Kiều Hà Trang (2007, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) cũng đạt 9.0 IELTS, trong đó cả ba kỹ năng Nghe, Nói, Đọc của Trang đều đạt 9.0, riêng kỹ năng Viết đạt 8.0.