Xã Nậm Ty, tỉnh Sơn La được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Nậm Ty và Chiềng Phung, với 29 bản và gần 16.700 nhân khẩu thuộc 4 dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh cùng sinh sống.

Sau sáp nhập, địa phương có điều kiện mở rộng không gian phát triển và huy động hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Chính quyền xã chủ động rà soát quy hoạch, bố trí lại cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện từng bản; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả và khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật.

xã Nậm Ty.jpg
Người dân chỉnh trang nhà cửa, cổng ngõ, tạo cảnh quan sạch đẹp, an toàn.

Song song với đó, xã tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, nhà văn hóa… góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phát huy tinh thần đoàn kết và đồng thuận trong cộng đồng, Nậm Ty từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới một vùng quê đổi mới, phát triển bền vững sau sáp nhập.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được xã triển khai mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Xã Nậm Ty thực hiện hiệu quả 5 nội dung trọng tâm của phong trào: đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, chấp hành pháp luật; xây dựng thiết chế văn hóa; xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng bản và Ban công tác Mặt trận trong việc hướng dẫn, vận động người dân thực hiện các nội dung của phong trào văn hóa và xây dựng nông thôn mới.

Nhờ vậy, người dân ngày càng chủ động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Hiện nay, mỗi bản đều duy trì ít nhất 2 đội văn nghệ, thể thao thường xuyên luyện tập và giao lưu, phục vụ cộng đồng trong các dịp lễ, tết.

Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư đồng bộ. Từ năm 2021 đến nay, xã Nậm Ty đã dành trên 4 tỷ đồng để sửa chữa 1 nhà văn hóa xã, 16 nhà văn hóa bản; lắp đặt 546 bóng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng và 12 cụm loa truyền thanh. 100% bản có nhà văn hóa hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Đến hết năm 2024, toàn xã có trên 2.000 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm hơn 62% tổng số hộ.

Xây dựng đời sống văn hóa gắn chặt với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính quyền xã vận động nhân dân tham gia xây dựng hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo cổng ngõ; thu gom, xử lý rác thải đúng quy định, tạo cảnh quan sạch đẹp, an toàn. Nhờ đó, xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí và 43/57 chỉ tiêu nông thôn mới.

Điển hình là bản Pịn, nơi có 108 hộ, trong đó 95% là đồng bào Thái. Chi bộ và Ban quản lý bản xây dựng quy ước, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như múa, hát, thêu thổ cẩm, đan lát.

Các hoạt động văn hóa - thể thao được duy trì sôi nổi trong các dịp lễ, Tết, góp phần củng cố khối đoàn kết cộng đồng. Hàng tháng, các nhóm liên gia tổ chức vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sáng – xanh - sạch - đẹp. Năm 2024, bản Pịn giữ vững danh hiệu “Bản văn hóa”, với hơn 80% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Cùng với đầu tư hạ tầng, chính công tác tuyên truyền sâu rộng, linh hoạt và sát thực tiễn đã góp phần quan trọng thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức của người dân Nậm Ty trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. 

Khi người dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình, họ tích cực tham gia từ những việc nhỏ như giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, đến những nhiệm vụ lớn hơn như phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh. Chính sự đồng thuận và tinh thần tự giác đã tạo nên sức mạnh cộng đồng, giúp Nậm Ty không ngừng đổi thay, trở thành vùng quê ngày càng giàu đẹp, văn minh và đáng sống. Đây sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc để xã hoàn thành các mục tiêu nông thôn mới trong những năm tiếp theo.