Liên quan đến bài: Nạn ‘xe dù, bến cóc’ lại nở rộ ở Thủ đô được báo VietNamNet đăng tải ngày 28/9, phản ánh về tình trạng ô tô chạy "rùa bò" bắt khách và lập "bến cóc" xung quanh khu vực bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã chính thức có phản hồi.

Theo đó, sau khi nắm được thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn kiểm tra xác minh thông tin như báo phản ánh và triển khai nhiều biện nhằm phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.

bat khach 02.jpg
Xe khách tuyến Ninh Bình dừng đỗ ngay dưới biển cấm tại đường Giải Phóng

Từ ngày 6- 24/10, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT và các đơn vị quận, huyện, thị xã đã kiểm tra, xử lý 886 trường hợp ô tô kinh doanh vận tải hành khách vi phạm, phạt tiền hơn 586 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 86 trường hợp và tạm giữ 2 phương tiện.

Trong số này có 721 trường hợp vi phạm lỗi dừng xe, đỗ xe không đúng nơi quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định 71 trường hợp; chở hàng trong khoang chở khách 22 trường hợp; đi vào khu vực cấm, đường có biển báo cấm 10 trường hợp và 2 trường hợp chạy không đúng luồng tuyến quy định...

xe khach vi pham 12.jpg
Đội CSGT đường bộ số 6 xử lý nghiêm các trường hợp nhà xe vi phạm

Thượng tá Đào Việt Long- Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 1, Quốc lộ 6, Quốc lộ 5 kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, tập trung xử lý về việc đón trả khách không đúng quy định dừng đỗ không không đúng nơi quy định.

Trước đó, báo VietNamNet phản ánh, vấn nạn xe bắt khách dọc đường xuất hiện khắp nơi, không chỉ xung quanh các bến xe (Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm) mà còn len lỏi vào tận các ngõ ngách, khu đô thị, bệnh viện. “Bến cóc” được lập khắp nơi, làm mất trật tự, mỹ quan đô thị và gây ùn tắc giao thông. Các xe kinh doanh vận tải khách liên tỉnh luôn tìm cách đi vào trung tâm hoặc chạy xuyên tâm Thành phố để gom khách.