Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị đánh giá, giám sát nội dung trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh An Giang.
Hoạt động nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đã đạt được trong suốt 5 năm triển khai; đồng thời thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý và thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Giai đoạn 2021-2025: Công tác trợ giúp pháp lý đạt nhiều kết quả ấn tượng
Báo cáo kết quả triển khai nội dung trợ giúp pháp lý tại hội nghị cho hay, công tác trợ giúp pháp lý đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong giai đoạn 2021-2025. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương, hoạt động trợ giúp pháp lý đã đi vào thực chất, đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của người dân. Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng tăng liên tục qua các năm, phản ánh rõ sự quan tâm và nhu cầu của người dân đối với dịch vụ pháp lý miễn phí.
Đồng thời, thể chế về hoạt động trợ giúp pháp lý ngày một hoàn thiện, nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác trợ giúp pháp lý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, cũng tồn tại một số khó khăn như: địa bàn một số tỉnh rộng, dân cư phân tán, đường giao thông khó khăn khiến việc truyền thông pháp luật chưa đồng đều; trình độ dân trí ở một số vùng còn hạn chế, khiến người dân chưa chủ động tiếp cận trợ giúp pháp lý.
Một số Trung tâm trợ giúp pháp lý chưa được bố trí đủ nhân lực, kinh phí cấp chưa kịp thời; hoạt động tham gia tố tụng đôi khi còn bị động do thiếu phối hợp từ cấp cơ sở. Ngoài ra, sự phát triển nhanh của các dạng tranh chấp mới, nhất là tranh chấp đất đai, gia đình, vay mượn tài sản, đòi hỏi đội ngũ trợ giúp viên phải được bồi dưỡng thường xuyên hơn.
Nâng cao hiệu quả thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý trong các Chương trình MTQG
Phát biểu tại hội nghị, bà Tô Thị Thu Hà - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý nhấn mạnh, trợ giúp pháp lý đã và đang khẳng định vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người yếu thế, giúp họ tiếp cận kịp thời dịch vụ pháp lý miễn phí khi gặp khó khăn, tranh chấp hoặc vướng mắc về pháp luật.
Trong giai đoạn 2021-2025, nội dung trợ giúp pháp lý đã được đưa vào các Chương trình mục tiêu quốc gia và được triển khai đồng bộ cùng các chính sách về an sinh xã hội, cụ thể là Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Điều đó chứng tỏ vị trí, vai trò của công tác trợ giúp pháp lý đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bởi những kết quả tích cực trong thời gian qua, thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới - nơi người dân còn hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật.
Bối cảnh đặc biệt của năm 2025, năm cuối của giai đoạn triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời là năm bản lề để xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2026-2030. Hội nghị lần này vì vậy có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tổng kết mà còn xác định các hướng đi mới nhằm nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý trong thời gian tới.
Bà Thu Hà dẫn lại tinh thần các văn kiện quan trọng của Trung ương, như Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 66/NQ-TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đối mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Thông báo Kết luận số 108/TB-VPTW năm 2024 của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phát huy vai trò trợ giúp pháp lý trong chính sách an sinh xã hội. Các văn kiện này đều khẳng định rõ định hướng nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, phát huy vai trò trợ giúp pháp lý trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, góp phần đảm bảo bảo vệ quyền con người, quyền công dân, theo tinh thần của Hiến pháp.
Trên tinh thần đó, các thông tin, số liệu và kết quả thảo luận tại hội nghị là cơ sở thực tiễn quan trọng để Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Cửu Long