Tối 18/5, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN) đã long trọng tổ chức gala "10 năm Quốc phòng Việt Nam - Vượt sóng vươn xa". Cách đây 10 năm, ngày 19/5/2013, Kênh Truyền hình QPVN chính thức phát sóng, ra mắt khán giả cả nước.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Kênh Truyền hình QPVN luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, từng bước phát triển vững chắc trên mọi phương diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn đi đầu trên mặt trận đấu tranh chính trị - tư tưởng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.

Đại biểu ban, bộ, ngành Trung ương dự chương trình gala.

Các chương trình mang tính định hướng, tính thời sự, từng bước nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn về mọi mặt, không để xảy ra sai sót về chính trị, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Tổng cục Chính trị và khán, thính giả tin cậy, đánh giá cao. Kênh Truyền hình QPVN giữ vững là một trong những cơ quan báo chí đứng đầu trong công tác tuyên truyền hoạt động đối ngoại Quốc phòng.

Năm 2017, Truyền hình QPVN được xác định là 1 trong 7 kênh truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

Sau 10 năm với nỗ lực sáng tạo không ngừng, chương trình của kênh luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, đổi mới hình thức thể hiện hiện đại, sinh động và hấp dẫn hơn. Hiện nay kênh đang sản xuất hơn 50 format chương trình, có 9 bản tin phát sóng/ngày. Kênh có bản tin phát sóng hằng ngày bằng tiếng nước ngoài.

Các chương trình cũng ngày càng được nâng cao về chất lượng, chú trọng tính thời sự, nội dung hấp dẫn, luôn đảm bảo đúng định hướng, có tính vùng miền và phương pháp sáng tạo. Nhiều chương trình giải trí có nội dung sáng tạo, hấp dẫn như: Sao nhập ngũ, Chiến binh tinh nhuệ, Kỳ tài Quân đội…

Trong những năm gần đây Truyền hình QPVN có nhiều tác phẩm tham gia các giải báo chí lớn và đạt giải vàng, giải bạc….

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại gala.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Kênh Truyền hình QPVN đã đạt được trong 10 năm qua. Kênh đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt chức năng cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân. Kênh đã tích cực tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ: "Chương trình thời sự nếu không có thời gian xem ở VTV1 lúc 19h-19h40 thì các đồng chí có thể xem chương trình này ở Kênh Truyền hình QPVN sau 20h cũng đầy đủ các nội dung mà các đồng chí rất cần nắm thông tin.

Các chương trình: Nhận diện sự thật, Biển đảo Tổ quốc, Biên cương xanh, Hậu phương chiến sĩ, Tạp chí khoa học quân sự, Nhịp cầu khán giả được duy trì, sản xuất, phát sóng đều đặn. Nhìn chung, nắng gió thao trường của tất cả các lực lượng vũ trang đều được các đồng chí phản ánh kịp thời, đầy đủ".

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội không ngừng được bổ sung, phát triển, trong đó công tác tuyên truyền trên sóng Truyền hình QPVN đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất cao.

Bộ trưởng mong rằng báo chí quân đội không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, sẵn sàng xung kích vào những nhiệm vụ, khu vực, địa bàn khó khăn. Báo chí Quân đội cần kịp thời phát hiện, phản ánh, tuyên dương mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng về hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao bằng khen tặng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội vì đã có thành tích trong xây dựng, phát triển Kênh truyền hình QPVN.

Kênh Truyền hình QPVN cần trở thành lực lượng xung kích, chủ lực, một trong những kênh đấu tranh, phản bác có hiệu quả, góp phần làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trung tâm Phát Thanh - Truyền hình Quân đội cần quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ lý luận sắc bén, kinh nghiệm thực tiễn, lòng yêu nghệ, nhanh chóng làm chủ công nghệ tiên tới, bắt kịp xu hướng chuyển đổi số báo chí....

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý thêm, cần tích cực xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí thời kỳ mới, hội nhập và phát triển.