Miền Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhất từ đầu năm đến nay, khi thời gian liên tiếp đến cả tuần.

Ngay từ đầu đợt nắng nóng (17/5), nhiệt độ đã tăng cao rất nhanh, nhiều nơi vượt mức 40-41 độ như ở: Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An và cả thủ đô Hà Nội.

Những ngày sau đó, do không có mưa nên nền nhiệt tích tụ khiến nhiệt độ dù có hạ nhẹ nhưng thời tiết thường xuyên nắng nóng gay gắt.

Nắng nóng ở Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc, Trung Bộ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong 3 ngày tới. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, hôm nay (19/5), đã qua gần nửa thời gian của đợt nắng nóng, nhiệt độ hạ nhẹ nhưng nắng còn rất chói chang như đã nói. Ghi nhận nhiệt độ lúc 13h có nơi trên 39 độ như: Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 40.2 độ,... các vùng còn lại chủ yếu ở mức 36-38 độ.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng nhận định, vẫn còn tiếp diễn những ngày nắng nóng cao điểm ở cuối đợt này. Ngoài ngày 17 như trên, còn có các ngày 21-22/5, tập trung nắng nóng mạnh.

Chỉ từ 23/5, nhiệt độ ở những khu vực trên mới có xu hướng giảm dần, nắng nóng hạ nhiệt.

Cụ thể, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở Bắc Bộ từ 21-22/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong khi ngày 20, mức nhiệt là 36-38 độ thì 21/5, tăng lên cao nhất là 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. 

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì mức 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%.

Từ chiều tối và đêm 22-28/5, những nơi trên bắt đầu xuất hiện mưa rào và giông rải rác, nắng nóng dịu dần. 

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo, sau đó, các khu vực này sẽ bước vào đợt nắng nóng mới.

Dự báo, từ tháng 6-8, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Bắc và Trung Bộ, số ngày nắng nóng năm nay xảy ra nhiều hơn trung bìnnh nhiều năm và gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.