Chiều 21/3, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn năm 2023 và nhận định xu thế thiên tai năm 2024.

Tại đây, ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng đánh giá, trong năm 2023, thời tiết và khí hậu nước ta chịu tác động mạnh mẽ của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu. Năm 2023, ghi nhận là năm có mức nhiệt độ cao nhất toàn cầu và là năm thứ hai trong chuỗi số liệu quan trắc ở Việt Nam. Nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay đã xuất hiện với trị số 44,2 độ ở Bắc Trung Bộ. 

img 3558.jpg
Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn phát biểu tại hội nghị

Theo ông Cường, từ đầu năm 2024, thiên tai phức tạp, dị thường đã xuất hiện như đợt rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài từ tháng 2 đến sang cả tháng 3, với nền nhiệt thấp ở đồng bằng Bắc Bộ dưới 15 độ và vùng núi dưới 13 độ; nắng nóng xuất hiện dài ngày ở khu vực Nam Bộ, xâm nhập mặn tăng cao hơn ở Đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng lớn đến dân sinh và sản xuất nông nghiệp.

Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, năm 2023, số lượng cơn bão hoạt động ít nhất so với trung bình nhiều năm; không có cơn bão nào đi vào đất liền nước ta. Đây cũng là năm xuất hiện tới 20 đợt nắng nóng, nhiều hơn 5 đợt so với trung bình nhiều năm… 

Dự báo mùa hè năm nay, ông Lâm thông tin, nắng nóng xuất hiện sớm hơn, số ngày nắng nóng khả năng nhiều hơn và mức độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Tại Tây Bắc Bộ, cao điểm nắng nóng rơi vào tháng 5-6; trong khi Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế vào tháng 6-7; Đà Nẵng - Khánh Hòa cao điểm vào tháng 7 và Nam Bộ cao điểm tháng 3-4.

W-nang-nong-1-1.jpg
Dự báo mùa hè năm nay nắng nóng sớm hơn, nhiều đợt hơn và gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Về diễn biến mùa mưa bão năm nay, lãnh đạo cơ quan khí tượng cho biết, mùa mưa ở miền Bắc được dự báo diễn ra theo đúng quy luật vào khoảng tháng 5-8.

Biển Đông khả năng hứng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, xấp xỉ trung bình nhiều năm. Nhiều khả năng, hình thái này sẽ tập trung vào nửa cuối mùa ở Trung Bộ. 

Dự báo này cũng phù hợp với nhận định mưa lớn khả năng xuất hiện nhiều trong các tháng cuối năm tại khu vực Trung Bộ, tập trung từ tháng 9-11/2024. 

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng bắt đầu mùa mưa muộn. Riêng tháng 6, gió mùa Tây Nam xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, khiến mưa gia tăng ở hai khu vực này. 

Ngoài ra, mùa lũ năm 2024 ít có khả năng đến sớm trên các sông, suối ở miền Bắc. Nguồn nước có thể bị thiếu hụt 30-50% trên sông Đà, 40-50% trên sông Thao, sông Lô, sông Hồng... 

Các chuyên gia cũng cảnh báo, từ nay đến hết mùa hạn mặn năm 2024, ở Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của 4 đợt xâm nhập mặn tăng cao (thời kỳ 23-28/3, 8-14/4, 23-28/4, 6-12/5), trong đó đợt xâm nhập cao nhất vào thời kỳ 8-14/4.

Kết luận hội nghị, ông Hoàng Đức Cường nhấn mạnh, năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm được dự báo sẽ xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, dị thường. Do đó, toàn ngành cần theo dõi chặt chẽ, cảnh báo và dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn, hải văn nguy hiểm trên phạm vi cả nước và cung cấp kịp thời, đầy đủ các bản tin.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, đặc biệt là các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai.