- Trong 2 ngày cuối tuần, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng, oi bức với hiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Sau những ngày mát mẻ, các tỉnh miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội tiếp tục đón đợt nắng nóng mới. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức 35-37 độ C và cũng không kéo dài bởi giữa tuần sau (từ ngày 15) miền Bắc chuyển mát khi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực Bắc Bộ, ngày 10, ngày 11, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 10 đến ngày 14, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Khi miền Bắc và miền Trung trải qua đợt nắng nóng mới thì các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 10 lại nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 11 đến ngày 19, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 10 đến ngày 19, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào lúc chiều tối và đêm.

Dự báo chi tiết ngày và đêm 10/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 oC. Thủ đô Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3.Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 oC.

Bão Linfa suy yếu thành áp thấp:

Vào lúc 4 giờ ngày 10/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Ma Cao. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

{keywords}

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 20km, đi dọc theo bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ngày hôm nay vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Từ đêm nay (10/7), vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Ngoài ra do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét; biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. 

Lê Lan