Tối 21/5, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Đội CSGT - Trật tự Công an quận Đống Đa lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư đường Láng - Nguyễn Chí Thanh.

Tổ công tác gồm 9 cán bộ, chiến sĩ, thực hiện đặt chóp nón trên một phần đường Láng (hướng đi Ngã Tư Sở) để kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế điều khiển ô tô, xe máy.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng trăm tài xế điều khiển ô tô nhưng không phát hiện trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn.

W-kiemtranongdocon.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra hàng loạt tài xế ô tô nhưng không phát hiện vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu

Đến 20h30 cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra xe máy do tài xế T.Đ.S. (59 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện tài xế S. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,080 mg/L khí thở.

Trình bày với CSGT, tài xế S. cho biết, vào buổi trưa cùng ngày, ông có công việc gia đình tại phường Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Sau khi hoàn thành công việc, gia chủ đã mời ông ở lại ăn cơm và uống bia.

"Tôi uống khoảng nửa cốc bia trong bữa cơm, đến tối mới điều khiển xe máy về nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Bình thường tôi không bao giờ uống rượu, bia nhưng vì nể gia chủ họ mời nên có uống, nếu tôi biết bị phạt tiền, tước bằng lái xe như thế này thì đã từ chối", ông S. nói.

W-kiemtracon 1 copy.jpg
Tài xế S. (mặc áo nâu) bị tổ CSGT lập biên bản. Ảnh: Đình Hiếu

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt ông T.Đ.S. về lỗi vi phạm nồng độ cồn. Với lỗi này, nam tài xế sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

Tiếp đó, lực lượng CSGT phát hiện tài xế P.Đ.D. (38 tuổi, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) điều khiển xe máy mang BKS 65B1- 921.XX vi phạm nồng độ cồn. Mức vi phạm của tài xế D. là 0,445 mg/L khí thở, đây là mức vi phạm "kịch khung" được quy định tại Nghị định 100.

Tài xế D. cho biết, do có công việc gia đình nên đã sử dụng rượu, bia; bản thân anh cũng nhận thức được hành vi của mình là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

W-kiem tra nong do con 3.jpg
Tài xế D. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,445 mg/L khí thở. Ảnh: Đình Hiếu

Tài xế D. đã bị tổ công tác lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tương tự, tài xế H.M.H. (40 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị phát hiện vi phạm ở mức 0,337 mg/L khí thở. Người này cho biết, do thời tiết nắng nóng nên có uống bia với bạn bè để giải nhiệt.

"Tôi chủ quan là mình chỉ đi quãng đường ngắn nên sẽ không xảy ra va chạm. Tôi hứa lần sau sẽ chấp hành nghiêm chỉnh quy định", tài xế H. cho biết.

Trong khoảng 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng phát hiện 6 trường hợp tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn.

W-kiem tra nong do con 2.jpg

Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khi kết hợp 2 lực lượng thuộc Phòng CSGT và Công an quận Đống Đa sẽ giúp tăng cường quân số cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, khép kín địa bàn.

"Nếu như trước kia mỗi tổ công tác của Đội có từ 5 - 6 cán bộ, chiến sĩ thì khi phối hợp sẽ tăng cường lên thành 9 - 12 người, việc này giúp xử lý triệt để hơn các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, không giới hạn tuyến đường kiểm tra là địa bàn do Đội quản lý hay Công an quận phụ trách, từ đó đem lại hiệu quả, góp phần làm giảm tai nạn giao thông", Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 thông tin.

Theo đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, mô hình các tổ công tác đặc biệt gồm Phòng CSGT và Công an 12 quận nội thành được triển khai nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Các tổ công tác này sẽ xử lý tất cả các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.