Hôm 14/2, Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cho biết chính quyền của ông đã đệ đơn kiện các công ty mẹ của TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat và YouTube, cáo buộc rằng các dịch vụ của họ đang gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của thanh niên và trẻ em tại đây.

Thành phố New York cùng với các nguyên đơn bao gồm khu học chánh và các tổ chức y tế nộp đơn kiện lên chi nhánh quận Los Angeles của Tòa án Thượng thẩm California.

social media.jpg
Facebook, TikTok, Snapchat và YouTube bị tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên và trẻ em. (Ảnh: Bloomberg)

Đơn kiện cáo buộc rằng Meta, Snap, ByteDance và Google cố ý "thiết kế, phát triển, sản xuất, vận hành, quảng bá, phân phối và tiếp thị nền tảng của họ để thu hút và gây nghiện cho thanh thiếu niên, với sự giám sát tối thiểu của cha mẹ”.

Các nguyên đơn tố cáo các hãng công nghệ đã vi phạm một số luật của thành phố liên quan đến phiền toái công cộng và sơ suất nghiêm trọng thông qua việc thiết kế và tiếp thị các sản phẩm gây nghiện. Họ tuyên bố các khu học chánh của New York và các dịch vụ y tế, xã hội khác nhau đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ những đứa trẻ phải chịu hậu quả tiêu cực về sức khỏe tâm thần bắt nguồn từ việc sử dụng các ứng dụng mạng xã hội phổ biến.

"Trong thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến thế giới trực tuyến có thể gây nghiện và áp đảo như thế nào, khiến con cái chúng ta tiếp xúc với một luồng nội dung độc hại không ngừng và thúc đẩy cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên", Thị trưởng Adams tuyên bố.

Ông cho biết đơn kiện thay mặt cho hàng triệu người dân New York để buộc các công ty này phải chịu trách nhiệm về vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng. Nó nằm trong kế hoạch lớn hơn nhằm định hình cuộc sống của những người trẻ tuổi, thành phố và xã hội trong nhiều năm tới.

Người phát ngôn của TikTok khẳng định nền tảng sở hữu "các biện pháp bảo vệ hàng đầu trong ngành" cho thanh thiếu niên, bao gồm kiểm soát của phụ huynh và các tính năng giới hạn độ tuổi. Một đại diện của Google cho biết các cáo buộc "đơn giản là không đúng sự thật".

Meta nói đã "dành một thập kỷ để giải quyết những vấn đề này" và muốn "thanh thiếu niên có trải nghiệm trực tuyến an toàn, phù hợp với lứa tuổi và hãng có hơn 30 công cụ và tính năng để hỗ trợ họ và cha mẹ của họ". Trong khi đó, người phát ngôn của Snap chỉ ra "Snapchat được thiết kế có chủ ý để khác với phương tiện truyền thông xã hội truyền thống", tập trung vào việc tạo điều kiện cho các cuộc trò chuyện với bạn bè thân thiết.

Vụ kiện của New York lặp lại những cáo buộc tương tự chống lại Meta, Snap, TikTok và Alphabet trong vụ kiện năm 2022 tại Quận Bắc California. Nhiều khu học chánh và cá nhân tuyên bố các sản phẩm của công ty "bị lỗi vì chúng được thiết kế để tối đa hóa thời gian sử dụng thiết bị" và dẫn đến nhiều tổn hại về cảm xúc và thể chất, bao gồm cả cái chết.

Các công ty mạng xã hội bị các nhà lập pháp chỉ trích. Họ đang thúc đẩy nhiều dự luật như Đạo luật An toàn Trực tuyến Trẻ em, hay KOSA. CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO TikTok Shou Zi Chew và CEO Snap Evan Spiegel đã tham dự phiên điều trần của Tư pháp Thượng viện Mỹ vào cuối tháng 1 và phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa từ một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng trong việc bảo vệ trẻ em.

Trong khi đó, một liên minh gồm hơn 40 Tổng chưởng lý đã đệ đơn kiện liên bang chung chống lại Meta với cáo buộc rằng các sản phẩm của họ gây nghiện và gây hại cho sức khỏe tâm thần.

(Theo CNBC)