{keywords}
 Thủ tướng New Zealand. Ảnh: BBC

Theo hãng tin Reuters, sau gần 18 tháng cô lập với thế giới do đại dịch Covid-19, quốc gia này có ý định mở cửa lại biên giới.

Việc kiểm soát biên giới chặt chẽ và những lợi thế về mặt địa lý đã giúp New Zealand đẩy lùi đại dịch Covid-19 nhanh hơn hầu hết các quốc gia khác. Tuy nhiên, nó khiến quốc đảo Thái Bình Dương, với 5 triệu dân này gần như bị chia cắt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm nay (12/8) cho biết, nước này vẫn chưa sẵn sàng mở cửa toàn bộ mà sẽ mở theo từng giai đoạn, bắt đầu từ đầu năm sau. Nhà lãnh đạo này cho biết, New Zealand sẽ xem xét việc mở cửa du lịch miễn kiểm dịch cho những du khách đã tiêm phòng Covid-19 từ các nước có nguy cơ thấp trong quý đầu của năm 2022.

Du khách đến từ các nước có nguy cơ trung bình sẽ tự cách ly hoặc ở lại khách sạn cách ly với thời gian ngắn hơn. Những người tới từ quốc gia có nguy cơ cao và chưa tiêm phòng, sẽ phải cách ly đủ 14 ngày.

Bà Ardern đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khắp nơi trên thế giới vì đã ngăn chặn Covid-19 lây lan trong cộng đồng thông qua một chiến lược nghiêm ngặt. Nước này chỉ ghi nhận 2.500 ca mắc và 26 ca tử vong do virus corona.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất 

Hoài Linh

New Zealand tuyên bố chiến thắng dịch Covid-19

New Zealand tuyên bố chiến thắng dịch Covid-19

Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố lệnh phong tỏa đã giúp New Zealand chiến thắng Covid-19, sau khi chứng kiến số ca nhiễm hàng ngày liên tục giảm.

Hãy đóng góp cho Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 của Chính phủ theo một trong các phương thức:
  • (i) Đóng góp trực tiếp qua website: http://quyvacxincovid19.gov.vn
  • (ii) Chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng của Quỹ. Xem chi tiết thông tin trên website: http://quyvacxincovid19.gov.vn
  • (iii) Soạn tin nhắn theo cú pháp: COVID NK gửi 1408, trong đó N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2000, K là thể hiện đơn vị (nghìn đồng).