Theo báo RT, các tên lửa hành trình Kalibr đã được phóng đi từ hai loại bệ phóng khác nhau trong cuộc tập trận rầm rộ ở Biển Đen. Thủy thủ đoàn của tàu khu trục Đô đốc Grigorovich và chiến hạm tên lửa nhỏ Orekhovo-Zuevo đã thực hiện vụ nã tên lửa trên mặt biển, trong khi tàu ngầm Kolpino bắn một tên lửa Kalibr từ dưới nước.

Tên lửa Kalibr đã được sử dụng trong chiến đấu thực tế, góp phần tăng hiệu quả cho chiến dịch chống khủng bố của Nga ở Syria.

Tại cuộc tập trận, một cặp tiêm kích MiG-31K đảm nhiệm việc thử các tên lửa siêu thanh Kinzhal ở một bãi phóng bên bờ biển. Vũ khí này là một trong các hệ thống siêu thanh chuẩn bị biên chế phục vụ trong quân đội Nga cùng với tên lửa Avangard và tên lửa Zircon (Tsirkon) phát triển cho Hải quân. Những khí tài nói trên được quảng cáo có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng không hiện hữu nào trên thế giới bằng cách bay nhanh hơn nhiều lần tốc độ âm thanh và không ngừng xoay chuyển.

Các tàu chiến Ivanovets và Naberezhnye Chelny thuộc hạm đội Biển Đen cũng bắn những tên lửa chống hạm P-270 Moskit, trong khi hệ thống tên lửa ven biển Utyos phá hủy mục tiêu giả định là tàu của kẻ thù trên biển.

Tham gia cuộc tập trận còn có máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM, máy bay ném bom Su-24M và máy bay ném bom chiến lược Tu-95. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân thị sát các hoạt động diễn tập từ trên boong tuần dương hạm tên lửa Marshal Ustinov của hạm đội phương Bắc.

{keywords}
Ảnh: Sputnik

Tổng tư lệnh Hải quân Nga Nikolay Yevmenov báo cáo với ông Putin rằng, cuộc tập trận diễn ra thành công, đạt được mọi mục tiêu đặt ra. "Các khí tài đã chứng tỏ được sự đáng tin cậy khi thử nghiệm các phiên bản mới. Các quân nhân cũng cho thấy sự chuyên nghiệp", ông Yevmenov nhấn mạnh.

Tổng thống Putin tuyên bố, lượng khí tài mới được trang bị cho Hải quân Nga dự kiến đạt khoảng 70%. Moscow sẽ cố gắng giữ mức đó để đảm bảo Nga có thể "duy trì và củng cố vị thế là một trong những cường quốc hải quân hàng đầu thế giới".

Tuấn Anh