“Khoảng 14h ngày 11/5 ở khu dân cư Dolgenkoye thuộc tỉnh Kharkiv, lực lượng an ninh Ukraine và những cá nhân theo chủ nghĩa dân tộc đã cho nổ một thùng chứa phân bón và chất amoni nitrat, để tạo ra một cột khói màu vàng nhằm đổ tội cho quân đội Nga sử dụng vũ khí hóa học”, Thượng tướng Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga nói với hãng tin TASS.

Cột khói khổng lồ màu vàng bốc lên. Ảnh: Donbass Media Group

“Rất may, không có binh sĩ Nga hay người dân địa phương nào bị thương trong vụ khiêu khích này. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo về những vụ khiêu khích như vậy được chuẩn bị bởi phía Ukraine, và mục đích của họ là nhận thêm nhiều hỗ trợ quân sự bổ sung từ phương Tây”, ông Mizintsev nói thêm.

Video được kênh truyền thông Donbass Media Group công bố đêm 11/5 cho thấy, cột khói khổng lồ màu vàng bốc lên từ một vị trí nằm gần khu dân cư Dolgenkoye, Ukraine.

Hiện chính quyền Kiev chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc trên của giới chức quân sự Nga.

Video: Donbass Media Group

Tuấn Trần