CNN trích dẫn thông tin do hãng thông tấn Ba Lan PAP đăng tải ngày 9/5 cho biết, tai nạn xảy ra với Thị trưởng Radosław Grzegorz Ostakiewicz khi ông đang cùng phái đoàn Ba Lan đến thăm ngôi làng Cagliari ở Sardinia, Italia và lưu trú ở khách sạn Due Colonne.

Thị trưởng Radosław Grzegorz Ostakiewicz. Ảnh: jaworze.pl

Theo phát ngôn viên của Cảnh sát Cagliari, ông Ostakiewicz đã ngồi trên bậu cửa sổ tầng 4 của phòng khách sạn và bị mất thăng bằng. Ông tử vong sau khi ngã khỏi đó.

Người phát ngôn cho biết thêm, các điều tra viên không coi cái chết của vị thị trưởng Ba Lan là một vụ tự tử. Họ cũng không phát hiện dấu hiệu bạo lực tại hiện trường sự cố.

Ông Ostakiewicz, 44 tuổi là thị trưởng của khu vực Jaworze, miền nam Ba Lan. Thông cáo báo chí của chính quyền địa phương mô tả cái chết của ông là “thảm kịch” và “tai nạn đáng tiếc”.