Hãng tin Reuters dẫn dữ liệu từ trang web theo dõi Dòng chảy phương Bắc 1 cho hay, lượng khí đốt đi qua ống đã giảm về mức 0 từ 2h00 sáng 31/8 (giờ châu Âu).

Trong khi đó, dữ liệu vận hành hôm 30/8 cho thấy lượng khí được vận chuyển qua đường ống vẫn được giữ ổn định ở mức 20% công suất.

Theo Reuters, xác nhận từ phía Gazprom làm tăng sự bất ổn trong mối quan hệ hiện tại giữa Moscow và châu Âu.

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Dòng chảy phương Bắc tại Đức. Ảnh: Reuters

Trước đó vào tháng 7, Gazprom từng cho dừng Dòng chảy phương Bắc 1 trong vòng 10 ngày với lý do bảo trì ống dẫn khí hàng năm. Trong tháng 8, Gazprom từng bày tỏ ý định đóng đường ống, nhưng chưa công bố thời gian chi tiết.

Theo Gazprom, dừng đường ống trong thời gian 72 tiếng là việc cần làm “sau mỗi 1.000 giờ vận hành”.

Như Quỳnh