Để thực hiện “mục tiêu kép” vừa hoàn thành dự toán thu ngân sách, vừa đẩy mạnh công tác hiện đại hóa, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp, ngành thuế đã nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số.

Với phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, ngành thuế luôn nỗ lực phát triển các ứng dụng CNTT phục vụ việc khai, nộp thuế của người nộp thuế cũng như ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu điện tử hóa và chuyển đổi số của ngành tài chính, hướng tới chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, thời gian qua, ngành đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số như áp dụng phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quản lý thuế, quản lý hóa đơn, góp phần kiểm soát, phát hiện nhanh người nộp thuế gian lận về hóa đơn. 

Đồng thời, ngành thuế cũng triển khai mạnh mẽ xây dựng dữ liệu bản đồ số đối với hộ kinh doanh trên toàn quốc; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh xuyên biên giới; hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc triển khai các chương trình hỗ trợ người nộp thuế; nghiên cứu, thực hiện cung cấp thông tin tự động (trí tuệ nhân tạo - AI, chatbot)...

thue dien tu.jpg

Tiếp tục thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có mục tiêu cơ bản đến năm 2025 là “80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động”, Tổng cục Thuế đã và đang tập trung triển khai các giải pháp chuyển đổi số.

Một loạt giải pháp được ngành thuế triển khai như: vận hành hệ thống hóa đơn điện tử trên cả nước; triển khai ứng dụng dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động eTax-Mobile; triển khai Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài; xây dựng, triển khai Cổng thông tin điện tử dành cho cá nhân kinh doanh thương mại điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành để triển khai dịch vụ công trực tuyến và tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, Tổng cục Thuế đã triển khai 235 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 122 dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được kết nối, chia sẻ với Cổng dịch vụ công quốc gia…

Nhờ đó, công tác phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành thuế được đánh giá đi đầu, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Trong thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tăng cường hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý thuế để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số.

Quốc Tuấn