Đến 15h30 ngày 4/9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2/9, lưu lượng phương tiện bắt đầu dồn về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 khiến giao thông ùn tắc nhẹ.

Ghi nhận tại điểm cuối cao tốc, hướng vào trung tâm TP Hà Nội và đường lên Vành đai 3 trên cao, lượng phương tiện đông hơn thường lệ. 

Hình ảnh điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc 15h30 chiều 4/9.
Dòng phương tiện nối đuôi nhau, giao thông ùn tắc nhẹ

Đến 16h cùng ngày, lượng phương tiện dồn về nút giao Pháp Vân - Quốc lộ 1A để vào đường Giải Phóng gia tăng. Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực, phân luồng giao thông.

Xe khách bị dồn ứ tại nút giao Pháp Vân - Quốc lộ 1A
Lực lượng CSGT ứng trực phân luồng giao thông tại nút giao Pháp Vân - Quốc lộ 1A
Bên cạnh lực lượng trực chốt, Cục CSGT còn bố trí cán bộ chiến sĩ tuần lưu bằng mô tô

Tại ngã tư khu vực trước bến xe Nước Ngầm, lượng xe máy từ các huyện Phú Xuyên, Thường Tín... vào trung tâm TP Hà Nội khá đông đúc. 

Các phương tiện bị dồn ứ trước khu vực Bến xe Nước Ngầm

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đến 16h30 cùng ngày, tại khu vực cửa ngõ phía Bắc TP Hà Nội, tình hình giao thông có đông nhưng vẫn ổn định. Từ 15h30 cùng ngày, lượng ô tô từ các huyện Đông Anh, Mê Linh qua cầu Thăng Long vào nội đô gia tăng đáng kể. 

"Chúng tôi chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại các nút giao thông phức tạp như ngã tư Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu, khu vực Bến xe Mỹ Đình, đường Phạm Hùng... hiện chưa xảy ra điểm ùn tắc", Trung tá Chiến cho biết.