W-Bạch Mai   khám ngoài giờ (3).jpg

17h30 chiều 1/8, ngày đầu tiên Bệnh viện Bạch Mai mở rộng thời gian khám chữa bệnh sau giờ hành chính đối với tất cả chuyên khoa. Rất đông bệnh nhân ngồi chờ tới lượt vào khám bệnh.

W-Bạch Mai   khám ngoài giờ (6).jpg

Chị Nguyễn Thị Thu Hương (áo vàng) cho biết chị đặt lịch thăm khám qua tổng đài của bệnh viện, được hẹn giờ khám trước nên đến đây không phải chờ đợi lâu. "Với người đi làm như tôi thì việc khám bệnh ngoài giờ hành chính như này rất tiện lợi", chị nói.

W-Bạch Mai   khám ngoài giờ (11).jpg

Do đặc thù công việc, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Phước (đến từ Hải Phòng) trước kia chỉ có thể đi khám vào cuối tuần hoặc phải nghỉ một ngày làm. Khi có thông tin Bệnh viện Bạch Mai mở khám ngoài giờ, anh chị liền đặt lịch khám. Chiều nay, sau khi hết giờ làm, vợ chồng anh đi từ nơi ở cách Hà Nội 100km tới đây theo lịch hẹn.

Do hết giờ làm tranh thủ đi khám, anh Phước đã quên mang theo hồ sơ bệnh án. Rất nhanh sau đó, bác sĩ tìm kiếm dữ liệu của anh trên hệ thống lưu trữ của bệnh viện và trực tiếp xem thông tin qua máy tính. "Mọi thứ đều được số hóa khiến tôi cảm thấy việc khám bệnh dễ dàng hơn rất nhiều. Trước kia mỗi khi đến viện, vợ chồng tôi đều phải chờ đợi rất lâu", anh Phước chia sẻ.

W-Bạch Mai   khám ngoài giờ (14).jpg

Sau khi làm thủ tục khám bệnh xong, anh Phước dễ dàng thanh toán tại chỗ bằng mã QR.

W-Bạch Mai   khám ngoài giờ (10).jpg

Mỗi bệnh nhân đến khám chỉ mất 1-2 tiếng đã có kết quả ngay. Khoảng 19h30, khu vực trả kết quả xét nghiệm có rất đông người xếp hàng chờ tới lượt lấy.

W-Bạch Mai   khám ngoài giờ (5).jpg

PGS.TS Vũ Văn Giáp (Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: "Tính đến 19h đã có hơn 200 lượt bệnh nhân đăng ký khám ngoài giờ. Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ phòng khám, trang thiết bị và đội ngũ chuyên môn để phục vụ nhu cầu của người dân".

W-Bạch Mai   khám ngoài giờ (9).jpg

Trong số những bệnh nhân đến thăm khám có rất đông người tới từ những tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh. Việc đặt lịch khám ngoài giờ đảm bảo công tác khám chữa bệnh với những người không cần ở lại viện vẫn có thể về sớm để đi làm vào hôm sau.