Tuyến đường 10 làn xe ở cửa ngõ TP Hạ Long (Quảng Ninh) dài gần 10km kéo dài từ khu du lịch Bãi Cháy đến nút giao Minh Khai. Tại đây, hai bên đường được trồng cây xoài tạo bóng mát, mỗi cây được trồng cách nhau 5m.

Hiện tại, mỗi cây đã cao gần 10m. Thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho cây bói quả sai trĩu. Quả xoài hiện tại đã đủ to để ăn được nên nhiều người dân đã mang thang hoặc trèo hẳn lên cây để vặt vào các buổi tối.

Đại diện Công ty CP Cây xanh công viên Quảng Ninh cho biết, hiện tại những cây xoài này đã được giao về cho UBND TP Hạ Long quản lý.

Cây xoài nằm trong danh mục nhóm cây bóng mát đô thị. Xoài dễ chăm sóc, tán rộng và ít rụng lá, xanh tốt quanh năm nên được chọn trồng ở đường 10 làn. Việc người dân vặt xoài không bị cấm, nhưng khuyến cáo mọi người không nên bẻ cành.

Hình ảnh hàng cây xoài trĩu quả trên đường 10 làn xe ở Quảng Ninh:

Hai bên tuyến đường 10 làn xe ở cửa ngõ TP Hạ Long trồng hàng nghìn cây xoài
Cây xoài đang trong thời gian cho quả to
Cây xoài được trồng dọc tuyến đường tạo bóng mát
Hiện tại xoài đã cho quả to bằng nắm tay
Để đảm bảo an toàn cho người đi đường, mỗi cây đều được dựng khung chống đổ
Xoài bói quả thành từng chùm
Thời gian gần đây, một số người dân ra vặt xoài 
Công ty quản lý cây xanh trên tuyến đường này khuyến cáo người dân không nên bẻ cành
Mỗi cây trồng cách nhau 5m
Bóng mát cây xoài là nơi lý tưởng cho nhiều người chọn để nghỉ trưa ở tuyến đường 10 làn xe
Nhiều thanh niên vặt xoài vào buổi tối
Mọi người mang cả túi đi để vặt xoài
Dùng gậy để hái quả trên cao.

Phạm Công