Theo ghi nhận của PV, khu vực ngoài đê sông Hoàng Long (đoạn qua khu vực huyện Nho Quan) và khu vực xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn có hàng nghìn hộ dân bị ngập nước.

Nặng nề nhất là tại làng Kênh Gà, xã Gia Thịnh, gần như cả vùng bị cô lập, nước dâng cao 1,5m so với mặt đường, nhiều nhà dân ngập sâu 0,5-1m.

W-2e6a636f 5273 44dd 9753 b34c8bebdd35.jpg

Nước sông Hoàng Long đang dâng cao và đã ở mức báo động 3.  Hàng nghìn ngôi nhà của các hộ dân sống ngoài đê bị ngập. Ảnh: Trần Nghị

Các hộ dân phải kê đồ lên cao để tránh bị nước ngập làm hư hỏng tài sản và đưa gia súc, gia cầm lên trên bờ đê. Phương tiện đi lại lúc này chủ yếu bằng thuyền.

Bà Trần Thị Lan (trú thôn 2, làng Kênh Gà) cho biết, từ năm 2017 đến nay, nước sông Hoàng Long mới dâng cao như vậy. Người lớn, trẻ nhỏ đều phải tìm nơi trú ẩn. Hiện nước vẫn tiếp tục dâng cao.

Cũng theo bà Lan, do sống ở khu vực ngoài đê nên đa số các gia đình đều sắm thuyền để đi lại khi đến mùa nước dâng.

W-06af27b5 72a4 4fbe b886 8fd8921a6729.jpg
Ngôi chùa ngập sâu trong nước. Ảnh: Trần Nghị

Ông Trần Duy Nhất, Chủ tịch UBND xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn cho biết, toàn bộ làng Kênh Gà với 683 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Nhiều ngày nay hơn 200 học sinh (điểm trường tiểu học, mầm non đặt ở Kênh Gà) phải nghỉ học.

Cũng theo ông Nhất, hiện nước sông Hoàng Long tiếp tục dâng và có thể khiến nhiều nhà dân bị ngập hết tầng một.

Tại huyện Nho Quan, ông Bùi Văn Thể, Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện cho biết, vùng ngập lụt chủ yếu nằm ngoài đê, tại các xã Đức Long, Lạc Vân, Gia Thủy, Gia Sơn, Xích Thổ... Hiện có hơn 300 hộ dân bị ngập từ 0,2 - 0,8m.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Ninh Bình đã có công điện gửi các sở, ban, ngành, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc thường xuyên theo dõi diễn biến, cập nhật tình hình mưa lũ; nghiêm cấm tàu thuyền neo đậu vào mái đê, kè mái đê, cột điện trên bãi sông gây ảnh hưởng đến an toàn đê và lưới điện; tạm dừng hoạt động các bến đò ngang, bến phà trên sông cho đến khi lũ rút; nghiêm cấm xe có tải trọng lớn chạy trên đê.

Một số hình ảnh ngập lụt khu vực ngoài đê sông Hoàng Long:

W-9058f32d d1c2 46d5 9471 933c3f9d745d.jpg
Người dân đi lại bằng thuyền. Ảnh: Trần Nghị
W-65d2747c 5de3 42d9 bc92 894905cb1392.jpg
Vật nuôi được cho vào lồng và làm bè nổi trên mặt nước. Ảnh: Trần Nghị
W-7967d778 02cb 41a0 acd4 e02c80b8a9d3.jpg
Tầng 1 của một hộ dân ở làng Kênh Gà bị ngập gần 1m. Ảnh: Trần Nghị
W-7abf6a21 2a1d 44a6 97f8 46e3594934e1.jpg
Lúa được đưa lên khu vực cầu thang cao để tránh hư hỏng. Ảnh: Trần Nghị
W-b1d0ac0a ca47 444f 9437 71e89212e7eb.jpg
Đồ đạc được kê lên chỗ cao để tránh ngập. Ảnh: Trần Nghị
W-3baa922f 423c 43db b3c9 cd1803343848.jpg
Nhà bà Nguyễn Thị Thanh bị ngập, bà cùng các con tối phải đi ngủ nhờ. Ảnh: Trần Nghị
W-9b8f10d2 3fc7 4077 b7bf a47bac20de74.jpg
Nước sông Hoàng Long dự báo tiếp tục dâng cao trong đêm nay. Ảnh: Trần Nghị