Những ngày thời tiết oi bức, nắng gắt, dòng người đổ xuống biển Hạ Long để tắm giải nhiệt có xu hướng tăng. Hôm nay, đúng ngày Tết Đoan Ngọ, với quan niệm tắm biển để 'rũ đi sâu bọ', xua đi vận đen đủi, đón may mắn, lượng người xuống biển tắm mát ngày càng đông.

Dọc bãi biển Bãi Cháy là cảnh chen chân, chia nhau từng mét vuông mặt nước để tắm biển.

Rất đông người dân và du khách tắm biển vào chiều Tết Đoan Ngọ

"Hiện tại các con nhà tôi đã được nghỉ hè, cả gia đình chọn Hạ Long du lịch. Tết Đoan Ngọ đúng ra là phải tắm biển vào 12h trưa, nhưng lúc đấy còn nắng gắt nên nhà tôi chọn buổi chiều mát mới xuống biển", anh Lê Hồng Quân (37 tuổi, Hà Nội) nói.

Hình ảnh ghi nhận vào chiều nay (3/6) tại bãi biển Hạ Long:

Nhiều người cho rằng ngày Tết Đoan Ngọ phải tắm đúng 12h trưa nhưng thời gian đó còn nắng gắt nên nhiều người chọn buổi chiều mát mẻ
Nghìn người đổ về bãi biển Hạ Long
Trẻ em hiện đã nghỉ hè nên được bố mẹ cho đi du lịch cùng 
Nhiều người đeo khẩu trang khi tắm biển để tránh nắng
Thiếu nữ cùng nhau thả dáng khi tắm biển
Chia nhau từng mét vuông mặt biển để tắm
Nhiều thanh niên lộn nhào khi tắm biển
Thuyền kayak được cho thuê với giá 100.000 đồng/giờ
Ghế ngồi trên bãi cát đã được thuê kín
Người dân xếp hàng nhau tại khu vực tắm tráng nước ngọt
Trẻ nhỏ được người thân thuê cho phao bơi an toàn

Phạm Công