“Ông Blinken đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 và mũi tăng cường, do vậy ông ấy chỉ có những triệu chứng nhẹ. Ông ấy những ngày gần đây cũng không gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden”, thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

“Theo những hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và tham vấn từ các cơ quan y tế, ông Blinken sẽ tự cách ly tại nhà và duy trì lịch làm việc thông qua hình thức trực tuyến”, thông cáo cho biết thêm. 

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, ông Blinken “đã gửi lời khuyến khích toàn bộ người dân Mỹ nên đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 và mũi tăng cường, để bảo vệ bản thân và những người thân yêu khỏi dịch bệnh”.

Tuấn Trần