Việt Nam-Nga thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 1/1950, trải qua 72 năm, quan hệ song phương ngày càng sâu sắc với những thành quả tốt đẹp trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng…

Năm 2021 đánh dấu tròn 20 năm thiết lập Đối tác chiến lược Việt Nam-Nga, và năm 2022 hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Năm 2023 Việt Nam sẽ kỷ niệm 100 năm lần đầu tiên Bác Hồ đặt chân đến nước Nga tìm con đường cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Hồi cuối năm ngoái, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.

Việc hai nước trao đổi đoàn cấp cao sau thời gian gián đoạn do đại dịch Covid-19 có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố sự tin cậy chính trị và tăng cường quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nga tiến hành bầu cử Duma quốc gia vào tháng 9/2021.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam điện đàm với hai ngoại trưởng Nga và Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam điện đàm với hai ngoại trưởng Nga và Ukraine

Việt Nam chân thành mong muốn Nga và Ukraine kiềm chế, giảm căng thẳng và tiếp tục nỗ lực đối thoại nhằm tìm giải pháp lâu dài.

Điều hiếm có trong chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Liên bang Nga

Điều hiếm có trong chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Liên bang Nga

Với khoảng 30 hoạt động của Chủ tịch nước và nhiều hoạt động của các bộ, ngành, chuyến thăm đã mang lại kết quả tốt đẹp trên mọi lĩnh vực hợp tác, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga.