Những người biểu tình thân Nga đã chiếm đóng đài truyền hình tại thành phố Donetsk tại đông Ukraina, yêu cầu phát sóng các kênh truyền hình Nga và thành lập kênh riêng của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk", hãng thông tấn RT của Nga đưa tin.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Theo các báo cáo truyền thông đại chúng, các công việc để tái khởi động việc phát sóng các kênh của Nga đang được thực hiện tại đài truyền hình. Trong khi đó, hãng thông tấn Itar-Tass cho biết một số kênh truyền hình của Nga đã được khôi phục tại Donetsk.

"Các chuyên gia của họ đang lắp đặt thiết bị dựa trên tần số của chúng tôi để phát sóng các kênh truyền hình Nga, tờ Interfax trích phát biểu Giám đốc điều hành đài truyền hình Donetsk, Oleg Dzholos.

Một trong số những người biểu tình cho biết kênh "Russia 24" hiện đã được phát sóng thay thế kênh "Channel 27".

Những người biểu tình đã rời khỏi tòa nhà nhưng vẫn duy trì an ninh tại đó.

Cũng có thông tin cho rằng những người biểu tình thân Nga đã đàm phán với lãnh đạo trung tâm truyền hình để bắt đầu phát sóng kênh riêng của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk".

"Có rất nhiều yêu cầu. Đầu tiên là cắt các kênh Ukraina. Tôi giải thích rằng chúng tôi là đài truyền hình và phát thanh Donetsk và từ phòng điều khiển trung tâm, chỉ có tín hiệu của chúng tôi. Ở đó có các chuyên gia và họ hiểu tôi. Yêu cầu tiếp theo, đúng hơn là một tối hậu thư, nếu tôi không nhầm là phát sóng kênh Russia 24," Dzholos nói.

Cho tới nay, tất cả các kênh truyền hình Ukraina vẫn được đài truyền hình Donetsk tiếp tục phát sóng.

Những người biểu tình đã xông vào tòa nhà vào trưa Chủ nhật (27/4) và nói rằng họ không hài lòng với cách truyền thông địa phương đưa tin về tình hình trong khu vực. Những người biểu tình yêu cầu khóa các kênh Ukraina.

Họ đã gỡ quốc kỳ Ukraina khỏi văn phòng của đài truyền hình và kéo cờ của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk". Tuy nhiên, lá cờ này đã bị hạ xuống sau đó.

Những người biểu tình mang theo ăng-ten vệ tinh và các thiết bị khác, đồng thời thay thế bảo vệ tại cửa ra vào của đài truyền hình, Itar-Tass đưa tin.

Trước khi kiểm soát tòa nhà này, hơn 3.000 người đã tập trung tại Quảng trường Lenin ở trung tâm Donetsk. Những người biểu tình bắt đầu cuộc tuần hành bằng một phút tưởng niệm các sĩ quan Lực lượng Đặc nhiệm Berkut thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với những người cực đoan tại Quảng trường Độc lập Kiev, và các nhà hoạt động đã bị những kẻ cực đoan cánh hữu (Right Sector) giết tại một trạm kiểm soát ở Slviansk vào ngày lễ Phục sinh.

Các kênh truyền hình Nga đã bị khóa tại Ukraina kể từ đầu tháng Ba sau khi cơ quan giám sát truyền thông Ukraina tuyên bố rằng việc ngắt các kênh của Nga nhằm đảm bảo "chủ quyền và an ninh quốc gia".

Ít nhất 5 kênh chính của Nga, bao gồm Vesti, Russia 24, đài phát thanh quốc tế Channel One, RTR 'Planeta' và NTV World đã bị các nhà cung cấp loại khỏi danh sách các kênh truyền hình phát sóng tại Ukraina.

Động thái này đã bị Tổ chức an ninh-hợp tác châu Âu (OSCE) lên án mạnh mẽ và gọi là một hành động "thô bạo".

Kể từ đó, tình hình tại Donetsk ngày càng tồi tệ hơn, với các cư dân yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý với việc tách khỏi Kiev. Giữa các cuộc biểu tình quy mô lớn, khi một tòa nhà chính phủ bị người biểu tình chiếm đóng, Kiev đã phát động một chiến dịch quân sự "chống khủng bố" nhằm vào dân thường tham gia mít-tinh.

Sầm Hoa