Thông tin trên được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết tại buổi họp báo chiều 14/12.

Theo ông Hà, hiện nay, công tác kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT thực hiện theo hai bước kiểm tra định tính và kiểm tra định lượng.

Cụ thể, CSGT khi dừng, kiểm tra phương tiện yêu cầu thổi một hơi thở định tính (tốn khoảng 3-5 giây), nếu không phát hiện nồng độ cồn, người điều khiển phương tiện được tiếp tục hành trình tham gia giao thông.

thuong ta le manh ha.jpg
Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin tại buổi họp báo

Trong trường hợp phát hiện vi phạm, CSGT sẽ yêu cầu người vi phạm đưa phương tiện vào khu vực xử lý. Tại đây, Cảnh sát dùng máy đo định lượng nhằm xác định mức độ vi phạm và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định.

“Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, nếu người dân phát hiện lực lượng CSGT không thay ống thổi mới có thể yêu cầu thay ống thổi khác”, ông Hà cho biết.

Cũng theo Thượng tá Hà, nếu người dân, phóng viên…phát hiện đơn vị CSGT, cá nhân nào thực hiện không đúng quy định về kiểm tra nồng độ cồn thì báo về Công an TP để chấn chỉnh, xử lý.