Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 kéo dài 3 ngày (từ 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023), ngay sau ngày làm việc cuối cùng của năm, người dân đã đổ về quê khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ TP Hà Nội như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi... ùn tắc kéo dài.

Từ 16h chiều, tại tuyến đường Giải Phóng cửa ngõ phía Nam thủ đô (hướng ra Pháp Vân – QL1A) lượng ô tô, xe máy đã tăng đột biến.

Nút giao Pháp Vân- QL 1A đông ở cả chiều ra và vào thành phố
Dòng xe tấp nập tại nút giao Nguyễn Trãi- Nguyễn Xiển
Đường Giải Phóng đông kín phương tiện từ chiều 30/12
Đặc biệt trước các ngã tư, tình trạng ùn tắc cục bộ khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn

Tại khu vực trước cửa bến xe Giáp Bát, lực lượng chức năng đã cho dựng barie để hạn chế phương tiện quay đầu, giảm ùn tắc. Lượng người đến bến xe để về quê cũng tăng so với thường lệ.

Đại diện bến xe Giáp Bát cho biết, dự báo với dịp Tết Dương lịch và Âm lịch, lượng khách tăng khoảng 300%, đơn vị bố trí tăng cường 150-200 xe 1 ngày để phục vụ cho hành khách về quê ăn tết. 

Khu vực đường Giải Phóng trước bến xe Giáp Bát khá lộn xộn, nhiều ô tô dừng đón khách giữa đường gây ùn tắc
Nhiều người chờ đón xe bên ngoài đường chứ không vào bến
Lực lượng chức năng quây điểm quay đầu bến xe Giáp Bát để tránh ùn tắc nhưng lại thành điểm đỗ xe

Còn tại nút giao Giải Phóng- Pháp Vân – QL1A, lượng phương tiện tăng lên từng giờ.

Lượng phương tiện dồn về QL1A cũ tăng đột biến
Nhiều người đã đi lên vỉa hè để tránh ùn tắc
Tại ngã tư Pháp Vân - QL1A, lượng phương tiện đông ở cả chiều ra vào thành phố
Đến 18h, lượng phương tiện dồn về cửa ngõ phía Nam của TP Hà Nội vẫn đông. Lực lượng chức năng dự báo, phương tiện dồn về nút giao Pháp Vân - QL1A tiếp tục đông đến 22h tối.

Theo Đội CSGT số 14, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), ngay từ trước dịp nghỉ Tết Dương lịch, đội đã lập nhiều phương án phân luồng giao thông, cùng với đó 100% quân số sẽ luôn túc trực trong dịp lễ để bảo đảm cho giao thông. Bên cạnh đó, các tổ tuần tra kiểm soát sẽ liên tục xử lý các trường hợp ô tô đón trả khách sai quy định gây cản trở giao thông.