Mới đây, người đàn ông 35 tuổi (trú tại Cao Bằng) được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo. Người nhà cho biết nam bệnh nhân đã uống lượng lớn thuốc diệt cỏ. Người đàn ông này từng điều trị rối loạn tâm thần.

Sau 2 ngày cấp cứu, tình trạng ngộ độc của bệnh nhân vẫn rất nặng nên gia đình đã xin về lo hậu sự. Người bệnh hoàn toàn tỉnh táo đến lúc qua đời.

Từ tháng 1/2023 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã cấp cứu 18 ca ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat. Các trường hợp ngộ độc do paraquat dù đã được tích cực cấp cứu và lọc máu nhưng người bệnh uống lượng quá mức cho phép nên đều nguy kịch, không thể qua khỏi.

Người bệnh tử vong do paraquat là nỗi ám ảnh với cán bộ y tế. Các bệnh nhân đều tỉnh táo đến lúc chết với hơi thở rít lên từng hồi và ngừng thở hoàn toàn do phổi không hoạt động.

Paraquat thuộc nhóm chất diệt cỏ tác dụng nhanh, khi vào cơ thể hóa chất này ăn mòn, phá hủy các tế bào phổi, thận, gan, tim… Hàm lượng 10-15ml có thể dẫn đến chết người nếu không được cấp cứu kịp thời. Tỉ lệ tử vong khi ngộ độc paraquat rất cao, trung bình 70-90%.

Sau uống vài giờ, người bệnh sẽ xuất hiện cảm giác nóng bỏng ở miệng, buồn nôn, đau bụng. Chất độc được hấp thụ nhanh, đặc biệt là gây tổn thương phổi và xơ phổi tiến triển không hồi phục - nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. 

Hiện nay, giới y khoa đã nghiên cứu và áp dụng nhiều phương pháp điều trị ngộ độc loại hóa chất này nhưng hiệu quả còn hạn chế. Trường hợp bệnh nhân may mắn thoát chết cũng để lại di chứng nặng nề về phổi, dạ dày, gan, thận và cần chi phí rất lớn do phải dùng nhiều loại thuốc thải độc và lọc máu liên tục trong thời gian dài.

Sơ cứu ngộ độc paraquat rất quan trọng. Người nhà cần gây nôn cho nạn nhân bằng bằng lòng trắng trứng gà và đất sét. Sau khi sơ cứu, gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện để rửa dạ dày cho đến khi hết dịch màu xanh.