Tối 17/1, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Lê Đình Phùng (SN 1980, là đối tượng cầm đầu, từng có 4 tiền án, 2 tiền sự), Nguyễn Nhật Nam (SN 1995, ở quận Long Biên) và Chu Ngọc Thăng (SN 1984, ở quận Đống Đa) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

z5080349552295 75e33e1ebe9ab8f13 1705486567495.jpg
Đối tượng cầm đầu Lê Đình Phùng có 4 tiền án, 2 tiền sự. Ảnh CACC.

Trước đó, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận trình báo của chị N.T. T.Q. (SN 1982, ở Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) về việc vào đầu tháng 11/2023, do có việc gia đình cần tiền gấp nên anh N.T.A. (là chồng chị Q.) đã vay "nóng" của một số đối tượng hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất từ 150-220%/năm.

Khi chậm trả lãi, các đối tượng gọi điện thoại hoặc đến tận nhà đe doạ "thúc" nợ, khiến các thành viên trong gia đình chị Q. vô cùng lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên, không dám ra khỏi nhà vào buổi tối...

Quá lo sợ trước hành vi đe dọa của nhóm đối tượng, chị Q. đã đến Công an quận Tây Hồ trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã triển khai xác minh, làm rõ 3 đối tượng nêu trên.

z5080349541165 278fce32138550bc0 1705486606621.jpg
Các đối tượng Chu Ngọc Thăng và Nguyễn Nhật Nam. Ảnh CACC.

Khai nhận tại cơ quan công an, 3 đối tượng cho biết, từ đầu tháng 11/2023 đến nay đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 150-220%/năm, thu lời bất chính trên 150 triệu đồng.

Khi biết được thông tin nhóm Lê Đình Phùng bị bắt giữ, trong ngày 12/1 đã có thêm 7 khách vay đến Công an quận Tây Hồ trình báo về hành vi cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.