Sáng 6/8, hàng trăm người dân TP.HCM đổ về hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đi dạo, thể dục kết hợp xem trình diễn đua thuyền truyền thống, biểu diễn lướt ván phản lực…

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ nhất, nhằm góp phần phát triển du lịch đặc trưng trên địa bàn thành phố, đa dạng hoá sự kiện lễ hội, xây dựng điểm đến xanh kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Cùng với hoạt động “Trên bến dưới thuyền”, những màn trình diễn đua thuyền truyền thống, chèo sup, lướt ván phản lực mang lại cho thành phố bầu không khí sôi động, đầy màu sắc.

Sự kiện diễn ra trong ba ngày từ 4 - 6/8 nhằm thu hút du khách và quảng bá điểm đến sông nước của thành phố.

 “Ngày nào tôi cũng đạp xe qua đây. Tôi thấy thành phố nên đẩy mạnh những hoạt động du lịch trên dòng kênh xanh mát này”, người đàn ông chia sẻ.

Hai bên bờ kênh là những hàng cây xanh mát và những khu vui chơi, giải trí, tập thể dục đã nhiều năm. 

Nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh lưu niệm khi được tham gia một lễ hội mới mẻ giữa thành phố.

Bà Thu Mai (quận 1) cùng cháu đi dạo ngày cuối tuần tỏ ra thích thú với những màn trình diễn lạ mắt. 10h30, thời tiết ngoài trời khá nóng bức nhưng người dân từ khắp nơi vẫn đổ về khá đông để đón xem các tiết mục.

Bắt đầu lễ hội sông nước quy mô lớn ở TP.HCM

Bắt đầu lễ hội sông nước quy mô lớn ở TP.HCM

Sáng 4/8, TP.HCM bắt đầu rộn ràng các hoạt động thể thao dưới nước và không gian văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian ở sông Sài Gòn, bến Bạch Đằng, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Công viên Lam Sơn...