Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh luôn trân trọng sự hỗ trợ quý báu của ông Goh Chok Tong trên cương vị Thủ tướng Singapore đối với công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước khi Việt Nam bắt đầu quá trình hội nhập quốc tế và gia nhập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); những kết quả đó góp phần đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ như ngày nay.

{keywords}
Chủ tịch nước và ông  Goh Chok Tong.

Nguyên Thủ tướng Goh Chok Tong bày tỏ tin tưởng vào tương lai của Việt Nam, với sự ổn định chính trị và nền kinh tế có độ mở cao, sẽ thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra cho năm 2030, dịp 100 năm kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành động lực của kinh tế khu vực.

Vui mừng gặp lại Bộ trưởng Cao cấp Tiêu Chí Hiền, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp quý báu của Bộ trưởng góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng gắn bó, tin cậy giữa hai nước.

Bộ trưởng Tiêu Chí Hiền đánh giá cao sự phát triển tích cực của hợp tác quốc phòng và an ninh giữa hai nước; chúc mừng thành công chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đến Singapore lần này, khẳng định hợp tác tích cực với Việt Nam trên các lĩnh vực quan trọng như tương trợ tư pháp, an ninh mạng, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi và quản lý dữ liệu dân cư, ứng phó với tội phạm mạng…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị nguyên Thủ tướng Goh Chok Tong và Bộ trưởng Cao cấp Tiêu Chí Hiền tiếp tục quan tâm, ủng hộ Việt Nam cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Hoan nghênh các đầu tư vào Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững

Cũng trong hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp một số doanh nghiệp, tổ chức tài chính, hạ tầng, năng lượng hàng đầu Singapore.

Tiếp lãnh đạo Ngân hàng UOB, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Ngân hàng phát triển lĩnh vực tài chính, tín dụng tại Việt Nam thời gian qua. Việt Nam ưu tiên phát triển tài chính xanh, bền vững, đặc biệt là phát triển thị trường trái phiếu xanh, nhằm hỗ trợ thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. Hoan nghênh UOB cam kết tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị Ngân hàng hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, tín dụng. 

{keywords}
Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo Ngân hàng UOB.

Tiếp lãnh đạo Ngân hàng DBS, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh DBS đầu tư sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Việt Nam trên nền tảng số và cho biết, trong chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước khuyến khích nâng tầm hợp tác kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số với đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển xanh, dịch vụ tài chính số.

Chủ tịch nước đề nghị Ngân hàng làm việc với các cơ quan chức năng để thúc đẩy hợp tác tại Việt Nam trong lĩnh vực này. 

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Capitaland, Chủ tịch nước đánh giá cao Tập đoàn đầu tư nhiều dự án bất động sản lớn tại Việt Nam; đồng thời đề nghị Tập đoàn mở rộng đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp sinh thái và bền vững, đô thị thông minh, đô thị xanh, trung tâm logistic… Đây cũng là lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên thu hút trong thời gian tới. 

{keywords}
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc CapitaLand Development.

Tiếp lãnh đạo Liên đoàn sản xuất Singapore (SMF), Chủ tịch nước cho biết ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là thúc đẩy hợp tác đầu tư với Singapore. Việt Nam chủ trương thu hút, hợp tác đầu tư với FDI có chọn lọc, chất lượng, hiệu quả, công nghệ cao, bảo vệ môi trường, trong đó mong muốn thu hút các dự án đầu tư về đổi mới sáng tạo, kinh tế số, dự án có tính lan tỏa cao, phát triển xanh và bền vững. 

Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn tiếp tục kết nối với các cơ quan chức năng của Việt Nam, tuyên truyền đến doanh nghiệp hai nước và thu hút doanh nghiệp Singapore đầu tư mạnh mẽ hơn vào Việt Nam. 

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Temasek, Chủ tịch nước hoan nghênh Tập đoàn mở rộng đầu tư vào Việt Nam trên nền tảng số trong các lĩnh vực như công nghệ, dịch vụ tài chính, tiêu dùng, nông nghiệp, logistic, đổi mới sáng tạo.

Đánh giá cao Tập đoàn hợp tác, hỗ trợ các đối tác Việt Nam, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn mở rộng đối tượng và phạm vi hợp tác hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững.  

Tiếp các lãnh đạo của Quỹ đầu tư ACTIS và Công ty Bridgin Power, Chủ tịch nước đánh giá cao các đơn vị này đầu tư phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam với số vốn 250 triệu USD.

Chủ tịch nước hoan nghênh Tập đoàn đầu tư vào lĩnh vực điện mặt trời, điện gió lớn, khí hóa lỏng, cảng năng lượng… và đề nghị Tập đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để triển khai các dự án. 

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Changi Airport, doanh nghiệp hàng đầu về tư vấn, quản lý đầu tư trong lĩnh vực hàng không, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này tại Việt Nam, nhất là phát triển các sân bay đạt tiêu chuẩn đầu mối khu vực.

Chủ tịch nước hoan nghênh Tập đoàn hợp tác chiến lược với Tập đoàn Sovico của Việt Nam để đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ hàng không, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực đào tạo nhân lực trong lĩnh vực này.

Trần Thường từ Singapore

Chủ tịch nước: Dù ở đâu cũng không được quên gốc gác của mình

Chủ tịch nước: Dù ở đâu cũng không được quên gốc gác của mình

Chủ tịch nước nhắn nhủ với kiều bào tại Singapore, trong xã hội cạnh tranh cần "hoà hợp, hoà nhập tích cực nhưng không hoà tan", dù ở đâu cũng không được quên gốc gác.