Nguyễn Xuân Thắng

Cập nhập tin tức Nguyễn Xuân Thắng

"Đây là thời điểm cần có tư duy quốc gia và hành động địa phương"

Muốn đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, trước tiên là chuyển đổi nhận thức từ lãnh đạo Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp cũng như mọi người dân. 

Tổng Bí thư dự hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Lý luận Trung ương

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021-2026.

100% cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thắng ứng cử ĐBQH

100% cử tri Tổ dân phố số 10, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã biểu quyết nhất trí giới thiệu 8 người ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng.

Giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng ứng cử ĐBQH khóa XV

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tư duy lý luận trong tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới

Toàn văn bài phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Công tác nhân sự là nét mới, mang lại thành công lớn của Đại hội

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, qua công tác nhân sự tại Đại hội XIII lần này, thấy được niềm tin của nhân dân với Đảng. Đây là nét rất mới, mang lại thành công lớn của Đại hội.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng”

“Làm được hay không phải là tập thể, phải đoàn kết, trên dưới một lòng. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thống nhất thì mới làm được, cá nhân vai trò cũng quan trọng nhưng chỉ là cá nhân”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. 

Các thế lực thù địch sử dụng công nghệ mới chống phá rất tinh vi

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho hay, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu, sử dụng những công nghệ mới chống phá đất nước một cách rất tinh vi.

Việt Nam không có lý do gì không thể lập nên những kỳ tích

“Việt Nam không có lý do gì không thể lập nên những kỳ tích kiểu "thần kỳ Nhật Bản", "kỳ tích sông Hàn"…”, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Khai trương trung tâm báo chí Đại hội Đảng phục vụ 500 phóng viên

Trước buổi họp báo Đại hội XIII của Đảng, Ban tổ chức Đại hội chiều nay (22/1) đã khai trương trung tâm báo chí và giới thiệu triển lãm "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh".

Lấy nhân dân làm trung tâm là bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Lấy nhân dân làm trung tâm là bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam.

Phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Bài phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III.

Ông Nguyễn Xuân Thắng tái cử Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, tái cử Bí thư Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới.

Bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ được quy hoạch vào TƯ khóa mới

Học viên của khóa học đều là những cán bộ được quy hoạch ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa 13.

Tư tưởng của Mác là đuốc dẫn đường cho cách mạng VN thời đại mới

Gần 100 tham luận đều khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng bền vững trong di sản tư tưởng của Các Mác.

Ông Nguyễn Xuân Thắng thôi nhiệm vụ Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Thủ tướng vừa quyết định GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thôi nhiệm vụ thành viên Tổ tư vấn kinh tế.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bổ nhiệm nhân sự mới

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa công bố, trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự của Học viện.

Ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ

Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ.

Tổng bí thư: Lý luận phải vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiễn

Kỳ họp thứ 4 của Hội đồng lý luận TƯ thảo luận về chủ đề: “Công tác lý luận: Thực trạng, vấn đề và giải pháp”; tổng kết công tác năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ông Nguyễn Xuân Thắng được phân công phụ trách Hội đồng Lý luận TƯ

Bộ Chính trị phân công phụ trách Hội đồng Lý luận TƯ cho ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc HV Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ.