W-49-tran-hung-dao-vnn-ha-noi-thach-thao-27-1.jpg

Hôm nay, biệt thự hơn 100 tuổi ở số 49 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) mở cửa đón khách tham quan sau gần hai năm trùng tu.

W-49-tran-hung-dao-vnn-ha-noi-thach-thao-28-1.jpg

Tòa nhà này nằm ngay ngã tư Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, là dự án trùng tu biệt thự mẫu được nghiên cứu từ năm 2016, trong khuôn khổ hợp tác giữa quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, vùng Ile-de-France và cơ quan hợp tác quốc tế vùng Ile-de-France (PRX).

W-49-tran-hung-dao-vnn-ha-noi-thach-thao-31-1.jpg

Tổng diện tích công trình là 993 m2, bao gồm: 400 m2 mặt sàn, còn lại là thảm cỏ, lối đi. Biệt thự được quét vôi màu vàng và đỏ đậm. Màu sơn của ngôi nhà này từng nổ ra tranh cãi gay gắt khi rất nhiều người cho rằng đã làm mất đi vẻ hoài cổ vốn có.

W-49-tran-hung-dao-vnn-ha-noi-thach-thao-23-1.jpg

Sáng 26/1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025” dự khai mạc trưng bày giới thiệu quá trình trùng tu biệt thự 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài. Dự lễ khai mạc còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn; đại diện lãnh đạo Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam…

W-49-tran-hung-dao-vnn-ha-noi-thach-thao-25-1.jpg

Phía trong được trưng bày tranh, ảnh, cổ vật liên quan đến lịch sử và quá trình tu sửa ngôi nhà này. 

W-49-tran-hung-dao-vnn-ha-noi-thach-thao-24-1.jpg

Trong quá trình trùng tu, kết cấu ngôi nhà được giữ nguyên trạng, làm lại phần thô bên ngoài.

W-49-tran-hung-dao-vnn-ha-noi-thach-thao-6-1.jpg

Cách đây vài ngày, biệt thự thông báo mở cửa tham quan công trình miễn phí, bắt đầu từ sáng 26/1. Tuy nhiên trên phần băng rôn không ghi giờ đóng - mở cửa nên nhiều người không nắm rõ.

W-49-tran-hung-dao-vnn-ha-noi-thach-thao-8-1.jpg

Khoảng 13h ngày 26/1, cả chục du khách phải về vì đến nhưng cổng ngoài khóa trái. Lúc này ngôi nhà 49 Trần Hưng Đạo đang trong giờ nghỉ trưa. Bảo Ngọc (phải) và Minh Hà làm việc gần đây, Ngọc cho biết từ lúc ngôi nhà bắt đầu tu sửa tới nay các cô gái đều trông thấy mỗi ngày, khi có thông báo mở cửa tham quan họ liền rủ nhau tới. "Tôi hơi thất vọng vì cổng khóa, không có bảo vệ và giờ bọn tôi phải đi về. Ngôi nhà này từng rất nổi tiếng trong quá trình tu sửa nên cũng muốn đến coi xem sao", Bảo Ngọc nói.

W-49-tran-hung-dao-vnn-ha-noi-thach-thao-5-1.jpg

Nhóm khách nữ quyết định chụp selfie trước chiếc cổng khóa trái của ngôi nhà 49 Trần Hưng Đạo rồi ra về sau một khoảng thời gian chờ đợi. Nhóm khách cẩn thận hỏi người bán hàng nước bên cạnh và được cho biết có thể đây là giờ nghỉ trưa nên nhân viên đóng cửa.

W-49-tran-hung-dao-vnn-ha-noi-thach-thao-4-1.jpg

Theo ban quản lý chia sẻ, nhà 49 Trần Hưng Đạo mở cửa tham quan buổi sáng từ 9h-12h, buổi chiều từ 14h-17h bắt đầu từ 26/1.

Thạch Thảo - Tùng Đoàn