Nhờ lòng dân, sức dân, tính đến tháng 6/2025, toàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được 556 thôn, bản nông thôn mớI kiểu mẫu có diện mạo khang trang, hiện đại. Cùng với đó, kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường nông thôn và đời sống người dân được nâng cao.

Sau khi kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện và thành lập các xã mới, tỉnh đang triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mớI phù hợp với điều kiện mới.

W-anh bai thnah hoa.jpg
 Hạ tầng khang trang giúp nâng cao đời sống cho người dân xã Hoằng Giang.

Về thôn Kim Sơn, xã Hoằng Tiến - vùng đất thuần nông ven biển một thời nghèo khó nay đã vươn mình “thay da, đổi thịt”. Để có Kim Sơn khang trang như hôm nay, người dân trong thôn đã hy sinh lợi ích cá nhân, tự nguyện hiến đất, đóng góp vật chất, ngày công... góp phần nhựa hóa đường trục xã, cứng hóa đường trục xóm, liên xóm, lắp điện chiếu sáng cho giao thông thuận tiện hơn. 

Tại xã Trung Hạ, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp dự họp cùng chi bộ các bản, xác định từng tuyến đường cần mở rộng để đưa ra giải pháp, bám sát địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thuyết phục người dân tin tưởng, làm theo. Đồng thời, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích thiết thực mang lại cho người dân khi mở rộng đường. Với cách làm linh hoạt, từ năm 2021 đến nay, nhân dân xã Trung Hạ đã hiến trên 2ha đất, khoảng 15.000 cây trồng các loại cùng nhiều công trình, tường rào, mái tôn, vật kiến trúc gắn liền trên đất có giá trị lớn.

Xã Hồ Vương được thành lập từ việc sáp nhập các xã Nga Hải, Nga Thành, Nga Giáp, Nga Liên, là một trong những địa phương tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường. Trên địa bàn xã, những tuyến đường từ ngõ xóm đến trục thôn, trục xã đều đã được mở rộng, khang trang. Tại thôn Hải Tiến có 3 tuyến đường liên thôn, ban cán sự thôn đã vận động 32 hộ hiến đất, phá dỡ công trình bàn giao mặt bằng để mở rộng đường. Chỉ trong thời gian ngắn, phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông ở thôn Hải Tiến đã lan rộng, được đông đảo người dân hưởng ứng.

Ông Hàn Duy Điều, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Vương cho biết: Tiêu chí giao thông được xã xác định là mục tiêu đầu tiên để đưa địa phương cán đích xã nông thôn mới nâng cao trước năm 2030. Do đó, xã chú trọng công tác dân vận, tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, tiếp tục đẩy mạnh phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã.

Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến trên 1,5 triệu m2 đất (trong đó, đất ở hơn 600.000m2, đất khác gần 900.000m2), di dời, phá dỡ khoảng 650 nhà ở dân cư, trị giá hơn 57 tỷ đồng; phá dỡ hơn 2.400 công trình tường rào, cổng nhà, sân... trị giá hơn 90 tỷ đồng. Vận động, quyên góp hơn 640 tỷ đồng và hơn 590.000 ngày công lao động, trị giá khoảng 202 tỷ đồng để xây dựng lại tường bao, công trình công cộng mới cũng như mở rộng và hiện đại hóa hệ thống giao thông nông thôn.    

Chìa khóa trong phong trào hiến đất mở rộng đường ở tỉnh Thanh Hóa chính là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Những công trình, phần việc liên quan đến vận động nhân dân tự nguyện đóng góp luôn được bàn bạc, thống nhất để tạo đồng thuận, khơi dậy sức mạnh và nguồn lực trong nhân dân. 

Phong trào hiến đất làm đường được xem như một cuộc cách mạng, làm thay đổi diện mạo nông thôn Thanh Hóa, góp phần hình thành nên những khu dân cư " sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn" và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh Thanh Hoá phấn đấu vận động nhân dân hiến đất làm được ít nhất 3.600 km đường giao thông và 400 công trình hạ tầng công cộng khác.