Qatar đã chờ rất lâu cho sự kiện World Cup 2022 trên sân nhà, khi xây dựng dự án bóng đá trong nhiều năm dài với một HLV đi cùng họ từng bước một theo phong cách La Masia của Barca: Felix Sanchez.

Qatar ra mắt World Cup khá tệ

Năm 2019, dự án này giúp Qatar lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch châu Á. Trong 4 kỳ trước đó, có đến 3 lần họ dừng bước ở vòng loại.

Sự chờ đợi đổi lại bằng trận thua toàn diện 0-2 trước Ecuador. Các cầu thủ của Felix Sanchez lóng ngóng và không biết phản ứng như thế nào.

Màn trình diễn nghèo nàn dưới sân dẫn đến hình ảnh chưa từng có trên khán đài ở World Cup: người hâm mộ chủ nhà bỏ về sau hiệp một.

Felix Sanchez đã có những tác động trong vài ngày qua để khích lệ tâm lý cho Qatar, cũng như thực hiện điều chỉnh chiến thuật.

Mặc dù vậy, rất khó để Qatar giành điểm đầu tiên trong cuộc đọ sức với Senegal.

Ở lượt mở màn, Senegal thi đấu rất tốt. Thế nhưng, không có Sadio Mane khiến nhà vô địch châu Phi gặp khó khăn ở khâu cuối và thua Hà Lan rất đáng tiếc.

Senegal đứng dậy sau thất bại

"Lions of Teranga" (biệt danh Senegal) quyết đứng dậy sau nỗi buồn, trút giận vào lưới chủ nhà để tiếp tục cạnh tranh vé vòng 1/8.

Senegal đứng trước cơ hội lấy 3 điểm, qua đó đẩy Qatar đến ranh giới bị loại khỏi World Cup 2022.

Trong trường hợp dứt điểm hiệu quả, Senegal có thể thắng cách biệt cao, trước khi đá "chung kết" với Ecuador.

Đội hình dự kiến:

Qatar: Barsham; Pedro Miguel, Khoukhi, Salman, A Hassan, Ahmed; Al Haydos, Boudiaf, Hatem; Ali, Afif.

Senegal: Dieng; Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo; I Gueye, N Mendy; Ndiaye, I Sarr, Diatta, Dia.

Dự đoán của châu Á: Senegal chấp 3/4 (3/4: 0)

Dự đoán bàn thắng: 2 1/4

Dự đoán: Senegal thắng 2-0.

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay mới nhất tại đây!