Chân sút số 7 vừa bị MU chấm dứt hợp đồng, đã dẫn dắt Bồ Đào Nha bước vào chiến dịch World Cup bằng một chiến thắng trước Ghana.

HLV Ghana cho rằng, trọng tài đã sai lầm khi cho Bồ Đào Nha hưởng quả 11m

Ronaldo có 1 bàn thắng không được công nhận trong hiệp 1, nhưng đến phút 65 anh giành được quả phạt đền gây tranh cãi và thực hiện thành công, mở tỷ số cho Bồ Đào Nha.

Bàn thắng đầu tiên của Ronaldo ở World Cup, cũng là một quả hạt đền, đến cách đây 16 năm – vào lưới Iran tại World Cup 2006. Ronaldo đã ghi bàn suốt ở các kỳ World Cup sau đó và hiện thời khi sắp bước sang tuổi 38.

Dù Ghana cho thấy là đối thủ khó chơi khi gỡ hòa sau đó, nhưng chung cuộc Ronaldo và Bồ Đào Nha vẫn giành chiến thắng kịch tính 3-2.

Ronaldo trở lại với kiểu ăn mừng quen thuộc sau khi mở tỷ số cho Bồ Đào Nha

HLV trưởng Ghana, Otto Addo không khỏi bực bội sau trận, cho rằng kỷ lục của Ronaldo có được là nhờ trọng tài ‘tặng’.

Nếu ai đó ghi bàn thì xin chúc mừng. Nhưng đây thực sự là một món quà. Tôi có thể nói gì hơn đây? Đó là món quà đặc biệt mà trọng tài tặng cho Ronaldo”.

HLV Addo cũng cho rằng, Ghana thua sít sao Bồ Đào Nha là bởi trọng tài. Theo ông, hậu vệ Mohammed Salisu không hề phạm lỗi với Ronaldo, nhưng trọng tài chính đã không tham khảo VAR mà đã thổi phạt đền.

Tôi nghĩ đó là quyết định sai lầm. Tôi không hiểu sao, VAR không được sử dụng trong trường hợp này. Thật khó hiểu”.

Video Bồ Đào Nha 3-2 Ghana (nguồn: VTV)

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay mới nhất tại đây!