Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025, ngày 24/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình câu lạc bộ hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới năm 2025.

Theo Kế hoạch, việc triển khai các mô hình nhằm góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần và khả năng sáng tạo văn hóa của người dân nông thôn, đồng thời tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở. Hoạt động này cũng hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch xanh, bền vững.

W-20. tin Nhân rộng câu lạc bộ văn hóa gắn xây dựng nông thôn mới 2025.jpg
Năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ nhằm bảo tồn giá trị truyền thống.

Năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến triển khai năm mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ tại các địa phương. Cụ thể, tại xã Yên Trị (tỉnh Phú Thọ), mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch xanh sẽ được xây dựng thông qua việc tổ chức tập huấn, truyền dạy dân ca, dân vũ và ra mắt câu lạc bộ dân ca, dân vũ dân tộc Mường.

Tại xã Gò Nổi (thành phố Đà Nẵng), mô hình câu lạc bộ dân ca, dân vũ truyền thống gắn với phát triển du lịch xanh tập trung vào phổ biến các nội dung xây dựng môi trường văn hóa xanh, du lịch xanh và gìn giữ giá trị văn hóa cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Ở khu vực biên giới, xã Lóng Sập (tỉnh Sơn La) sẽ triển khai mô hình câu lạc bộ văn hóa dân gian truyền thống của các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú. Các hoạt động tập huấn, truyền dạy làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống được tổ chức nhằm phát huy sinh hoạt văn hóa cộng đồng và quảng bá bản sắc địa phương.

Bên cạnh đó, mô hình câu lạc bộ văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Tày, Nùng sẽ được xây dựng tại xã Xuân Dương (tỉnh Thái Nguyên), còn xã Quy Mông (tỉnh Lào Cai) triển khai mô hình gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển du lịch xanh trong xây dựng nông thôn mới.

Mỗi mô hình dự kiến tổ chức tập huấn cho khoảng 120 học viên, gồm cán bộ hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người dân địa phương, với sự tham gia của nghệ nhân truyền dạy văn hóa dân gian. Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các mô hình này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỳ vọng tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa bền vững và thúc đẩy phát triển nông thôn mới gắn với du lịch xanh trong giai đoạn tới.