Theo USNI, kinh phí thiết kế và sản xuất 2 con tàu này sẽ nằm trong số 100 hạng mục chưa xác định của ngân sách quốc phòng năm 2023.

Hai tàu phòng thủ mới sẽ được trang bị hệ thống Aegis, lượng choán nước dự kiến 20.000 tấn, chiều dài 210m, có thể mang theo thủy thủ đoàn 110 người. Việc sản xuất đang được nhanh chóng thúc đẩy, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hi vọng con tàu đầu tiên sẽ hạ thủy vào năm 2027.

Tàu khu trục JS Maya tại cảng Kobe. Ảnh: JMSDF

"Việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên đất liền đã bị tạm hoãn vì nguy cơ các mảnh vỡ rơi xuống khu vực lân cận. Trong thời điểm này, chúng ta sẽ duy trì khả năng đánh chặn bằng các tàu khu trục trang bị radar Aegis. Việc có 2 tàu phòng thủ cỡ lớn sẽ giảm bớt gánh nặng cho 8 tàu khu trục tên lửa hiện tại, đồng thời tăng cường khả năng răn đe", Bộ trưởng Quốc phòng Hamada Yasukazu cho biết.

Hiện tại, Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản (JMSDF) đang có 8 tàu khu trục mang hệ thống Aegis, bao gồm 2 tàu lớp Maya, 2 tàu lớp Anago và 4 tàu lớp Kongo. Nếu giữ nguyên ý tưởng thiết kế, 2 tàu phòng thủ mới sẽ là các tàu chiến có kích thước lớn nhất của JMSDF, ngang ngửa với tàu sân bay trực thăng Izumo.

Bên cạnh kích thước ấn tượng, Bộ trưởng Hamada cũng tiết lộ, 2 tàu phòng thủ tên lửa mới sẽ được trang bị thiết bị đánh chặn vũ khí siêu thanh đang được Nhật Bản phát triển.

Việt Dũng